Ông Toru Tokushige, CEO của Terra Drone, phát biểu tại cuộc họp báo chung do Terra Drone và công ty Amazing Drones của Ukraine tổ chức ở Kiev, ngày 31/3/2026. Ảnh: Global Images Ukraine
Theo trang Defense News, cơ quan mua sắm quốc phòng Nhật Bản đã ký thỏa thuận mua sắm để sản xuất hàng loạt UAV đánh chặn được chế tạo bằng máy in 3D, trong động thái mới nhất nhằm nhanh chóng triển khai một đội UAV quy mô lớn vào năm 2027.
Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) của Nhật Bản đã lựa chọn Terra B1, loại UAV đánh chặn được phóng bằng rocket, sau cuộc thử nghiệm với Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản hồi tháng trước.
ATLA không công bố số lượng UAV được đặt mua cũng như giá trị hợp đồng.
Terra B1 do tập đoàn công nghiệp trong nước Terra Drone phát triển, được xem là phiên bản do Nhật Bản sản xuất của Terra A1, loại UAV đã được triển khai trên chiến trường Ukraine hồi đầu năm nay.
Cuối tháng 5, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã mở thầu để nhanh chóng mua và triển khai các loại UAV có khả năng đánh chặn những UAV tấn công một chiều như Shahed, cũng như các loại đạn lảng vảng chống radar như IAI Harpy.
Theo những người trong ngành, quyết định mới nhất được đưa ra nhanh nhất từ trước tới nay. Quy trình đấu thầu chỉ mất khoảng 3 tháng, trong khi các gói thầu trước đây thường kéo dài từ một đến hai năm.
Động thái này cũng cho thấy Chính phủ Nhật Bản đang đẩy mạnh năng lực in 3D nhằm đáp ứng các nhu cầu quốc phòng.
Giám đốc điều hành Terra Drone Toru Tokushige cho biết công nghệ in 3D sẽ giúp đơn giản hóa và rút ngắn giai đoạn thiết kế, chế tạo nguyên mẫu. Nhờ đó, Terra B1 có thể nhanh chóng chuyển sang sản xuất hàng loạt và đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng.
Bên cạnh việc giảm chi phí và đẩy nhanh tốc độ sản xuất, in 3D còn cho phép doanh nghiệp có thêm thời gian điều chỉnh UAV đánh chặn để thích ứng với các mối đe dọa mới và tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ UAV mà không làm chậm tiến độ triển khai.
Terra Drone cũng lên kế hoạch phân tán hoạt động sản xuất tại nhiều địa điểm, sau đó mở rộng thành các cụm cơ sở in 3D quy mô lớn. Đây được xem là biện pháp dự phòng nhằm duy trì hoạt động sản xuất ngay cả khi một trong các cơ sở bị tấn công.
Ông Tokushige cho biết nếu một cơ sở sản xuất bị tấn công bằng hệ thống như UAV kiểu Shahed, mô hình sản xuất phân tán có thể giảm đáng kể nguy cơ toàn bộ chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
Công nghệ in 3D đã làm thay đổi hoạt động hậu cần quân sự và quốc phòng từ khi Lục quân và Hải quân Mỹ triển khai máy in 3D trên thực địa vào năm 2012.
Tại Ukraine, các “xưởng in 3D” đã trở thành một phần cần thiết trong hoạt động ở tiền tuyến. Những cơ sở này sản xuất linh kiện UAV cùng nhiều loại công cụ phục vụ các lữ đoàn trong cuộc xung đột kéo dài.
Việc Bộ Quốc phòng Nhật Bản áp dụng công nghệ này cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng nước này đang có sự thay đổi đáng kể. Các chuyên gia cảnh báo ngành công nghiệp quốc phòng có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng tốc độ mở rộng xuất khẩu quốc phòng của chính phủ cũng như nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu.
Ông Tokushige nhận định, in 3D không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn có khả năng thay đổi mô hình sản xuất quốc phòng của Nhật Bản theo hướng nhanh hơn, linh hoạt hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.
Quyết định của Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh UAV giá rẻ ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường, đặc biệt sau những kinh nghiệm từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Các UAV tấn công một chiều có chi phí tương đối thấp có thể buộc đối phương sử dụng những hệ thống phòng không đắt tiền hơn để đánh chặn, tạo ra bài toán mới về chi phí và khả năng duy trì kho đạn.
Vì vậy, nhiều nước đang tìm kiếm các hệ thống đánh chặn UAV có chi phí thấp hơn, có thể sản xuất nhanh và triển khai với số lượng lớn. Nhật Bản cũng đang điều chỉnh chính sách quốc phòng theo hướng tăng năng lực sản xuất trong nước và rút ngắn thời gian đưa công nghệ mới vào sử dụng.