Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Liên minh quân sự Arab do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 26/11 thông báo đã thả 200 tù binh Houthi tại Yemen trong động thái được coi là có thể góp phần chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 năm tại quốc gia Bắc Phi này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/11, các lực lượng chung của Mỹ và người Kurd đã nối lại các hoạt động quân sự quan trọng nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Bắc Syria.
Quân đội Nga thông báo đã cho các thanh sát viên Mỹ xem các vũ khí siêu thanh mới nhất của lực lượng này.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/11 thông báo tên lửa đẩy hạng nhẹ Soyuz-2.1v của nước này đã đưa thành công một vệ tinh quân sự vào quỹ đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Âu, Romania và Mỹ đang thảo luận về kế hoạch mở rộng căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu, Campia Turzii tại một hội nghị có sự tham dự của các quan chức và chuyên gia đến từ hai nước.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này sẵn sàng bắt đầu thử nghiệm các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất bất chấp Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt.
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ thị diễn tập bắn pháo khi thị sát một đơn vị quân đội trên đảo Changrin, phía Bắc ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên.
Ngày 22/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tái khẳng định lập trường phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học trong bối cảnh ngày càng gia tăng các vụ sử dụng loại vũ khí này trên thế giới.
Ngày 22/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi xây dựng năng lực quân sự của đất nước trong 10 năm tới để chống lại các mối đe dọa toàn cầu.
Năm ngoái, hệ thống kiểm soát của Không quân Mỹ đã đánh dấu nhầm vị trí các địa điểm triển khai 79 tên lửa hạt nhân Minuteman III.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/11 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ cần phải từ bỏ hệ thống tên lửa S-400 mua của Nga để giải quyết bế tắc với Mỹ.
Lầu Năm Góc ngày 21/11 đã bác bỏ thông tin của nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo về việc Mỹ cân nhắc giảm số binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc nếu Seoul không chấp nhận tăng mức đóng góp cho chi phí phòng thủ chung.
Hai quân nhân Mỹ đã tử nạn trong quá trình huấn luyện bay bên ngoài Căn cứ Không quân Vance, Oklahoma sáng 21/11.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến hạm Đô đốc Gorshkov của Hạm đội phương Bắc - một trong những tàu chiến hiện đại nhất của lực lượng hải quân nước này - đã rời căn cứ hôm 21/11 trong hành trình tới Biển Trắng để thử nghiệm các vũ khí tên lửa mới.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg lý giải vì sao liên minh này tiếp tục tăng cường chi tiêu quốc phòng mặc dù tổng chi tiêu cộng lại đã gấp Nga 20 lần.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đứng trước thách thức lớn do những bất đồng nội bộ và sự thay đổi của bối cảnh địa chiến lược toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 20/11, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo sẽ nâng cấp phi đội máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) với tổng chi phí ước tính khoảng một tỷ USD.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 20/11, các binh sĩ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tuần tra chung lần thứ 9 ở miền Bắc Syria theo thỏa thuận đạt được hồi tháng trước về việc rút các lực lượng người Kurd khỏi khu vực này.
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 21/11 đưa tin Mỹ đang cân nhắc rút một lữ đoàn khỏi Hàn Quốc nếu như nước này không chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc tăng mức đóng góp cho lính Mỹ đồn trú tại đây.
Ngày 20/11, quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một số vụ không kích nhằm vào các cơ sở quân sự ở thủ đô Damascus của Syria, nhằm đáp trả các vụ phóng rocket từ lãnh thổ Syria một ngày trước đó.