Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Ngày 1/12, trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots thông báo một máy bay trinh sát của Mỹ đã bay trên Bán đảo Triều Tiên trong cuối tuần này.
Chiếc máy bay trinh sát SR-71 Blackbird (Hắc điểu) do bộ phận Skunk Works của tập đoàn Mỹ Lockheed chế tạo vào thập niên 1960 và đã ngừng hoạt từ năm 1998. Chỉ có 32 chiếc SR-71 được sản xuất.
Đoạn video quay từ xa cho thấy cảnh một chiếc trực thăng đang rơi và bốc cháy dữ dội, để lại đám khói đen dày đặc đằng sau rồi biến mất sau vách đá.
Ngày 30/11, Hải quân Iran cho biết lực lượng này đã bắt đầu sản xuất với số lượng lớn tên lửa hành trình “Jask” có khả năng phóng từ tàu ngầm do Tehran tự nghiên cứu, chế tạo.
Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt vì thị phần trong ngành công nghiệp máy bay không người lái với Mỹ và Trung Quốc, Israel tự nhận có một vũ khí bí mật.
Cơ quan tình báo Đan Mạch ngày 29/11 cho rằng Trung Quốc không chỉ hoạt động nghiên cứu khoa học tại Bắc Cực.
Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol trong ngày 28/11. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin về vụ phóng này.
Hãng tin Yonhap ngày 29/11 dẫn thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/11 đã công bố đoạn video phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầy uy lực từ bãi Kapustin Yar ở phía Nam vùng Astrakhan.
Ngày 29/11, Triều Tiên xác nhận đã thử thành công hệ thống bắn liên tiếp của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn, dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un một ngày trước đó.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/11 thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol từ bãi thử Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan, đầu đạn đã đánh trúng mục tiêu giả định tại Kazakhstan.
Zhou Xiaochao, thiện xạ hàng đầu của Hải quân Trung Quốc, tuyên bố kỹ năng bắn súng siêu hạng của mình có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.
Mỹ và các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đạt được một thỏa thuận mới liên quan tới mức đóng góp cho ngân sách chung của mỗi nước thành viên.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong 2 năm qua, binh sĩ Trung Quốc đã xâm phạm lãnh thổ nước này tới 752 lần.
Ngày 27/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov thông báo Nga đã đề nghị Mỹ gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới) thêm 5 năm, song nếu Washington không chấp nhận điều này thì có thể gia hạn thêm một thời gian ngắn hơn.
Ngày 27/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ những chỉ trích của Mỹ liên quan tới việc thử hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga chế tạo.
Đức mong muốn các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) duy trì sự gắn kết, thậm chí chặt chẽ hơn so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh, và từ năm 2030 sẽ đạt mục tiêu ngân sách quốc phòng lên mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Quân đội Israel cho biết đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở dải Gaza trong ngày 27/11.
Hai binh sĩ Nga sẽ phải đền gần một nửa triệu USD tiền thiệt hại sau khi vô tình phóng tên lửa trang bị đầu đạn nổ 100kg vào một kho chứa máy bay.
Hãng thông tấn Ihlas đưa tin Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm vận hành hệ thống phòng thủ S-400 vừa được Nga chuyển giao trong chương trình tập trận ngày 25 – 26/11 tại tỉnh Ankara.