Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Mặc dù phải chịu sức ép trừng phạt trong nhiều thập kỷ, Iran vẫn thành công trong việc phát triển vũ khí tên lửa và hiện đang sở hữu kho vũ khí tên lửa lớn hơn bất kỳ quốc gia Trung Đông nào khác - đó là kết quả một nghiên cứu được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 19/11.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nhóm tàu sân bay tấn công Abraham Lincoln ngày 19/11 đã di chuyển ngang qua Eo biển Hormuz nhằm thể hiện "cam kết" của Washington đối với tự do hàng hải, giữa lúc căng thẳng với Tehran.
Truyền thông nhà nước Syria ngày 20/11 đưa tin hệ thống phòng không của nước này cùng ngày đã đánh chặn nhiều mục tiêu thù địch trên bầu trời thủ đô Damascus và đã bắn hạ một số quả tên lửa.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, quân đội Nga thông báo đã thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động tuần tra của cảnh sát quân sự ở miền Bắc Syria với mục đích làm dịu tình hình dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 19/11, Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ trích tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria nếu khu vực này không "sạch bóng" lực lượng người Kurd mà Ankara coi là các phần tử khủng bố, đồng thời cảnh báo rằng động thái này sẽ gây phương hại tới những nỗ lực ổn định khu vực.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 19/11 cho biết nhân cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Washington tuần trước, ông khẳng định Ankara sẽ không từ bỏ thương vụ mua tên lửa S-400.
Nguồn tin quan chức cho biết ngày 18/11 binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng dữ dội và bắn đạn cối qua Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia vùng lãnh thổ Kashmir.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực ngày 18/11 cho biết Saudi Arabia và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Blue Sword 2019” (Lưỡi gươm xanh 2019) tại căn cứ hải quân Quốc vương Faisal trên Biển Đỏ.
Ngày 18/11, Pakistan đã bắn thử một tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 650 km.
Nga đã tiến hành sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ và sẽ hoàn thành công tác chuyển giao trước năm 2025.
Israel, Mỹ cùng một vài đồng minh châu Âu nằm trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa kết thúc các cuộc tập trận quy mô lớn, với mục tiêu giả định là các hệ thống phòng không tối tân, trong đó có “Rồng lửa” S-400 của Nga.
Truyền thông Triều Tiên ngày 18/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lần thứ 2 trong vòng 3 ngày thị sát các cuộc diễn tập không quân.
Truyền thông Nga dẫn nguồn tin nhà chức trách cho biết Nga sẽ trả lại Ukraine 3 tàu hải quân bị Moskva bắt giữ cuối năm 2018 và các tàu này đã được di dời đến vị trí trao trả nhất trí với Kiev.
Ngày 17/11, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn các hoạt động diễn tập không quân chung vào mùa Đông nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao hiện nay với Triều Tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Retreat) đã diễn ra sáng 17/11 tại Bangkok dưới sự chủ trì của Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng Thái Lan.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ADMM Retreat) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) từ ngày 17 - 18/11, sáng 17/11, Hội nghị ADMM Retreat đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông đưa tin, ngày 16/11, Thứ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Qassem Taqizadeh cho biết, Iran đang sản xuất hệ thống phòng không laser, đồng thời có kế hoạch nâng tầm bắn và độ chính xác của các tên lửa hành trình.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không “nhượng bộ” trong quá trình mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga, bất chấp những đe dọa về trừng phạt của Mỹ. Đây là khẳng định được người phát ngôn của Tổng thống Tayyip Erdogan – ông Ibrahim Kalin đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TRT Haber ngày 15/11.
Ngày 15/11, tại Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) lần thứ 51 diễn ra tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo khẳng định việc Washington và Seoul đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự giữa hai nước là rất quan trọng.
Quốc hội Ukraine ngày 14/11 đã thông qua kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng năm 2020 lên mức kỷ lục mới trong bối cảnh Tổng thống Volodymr Zelensky cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua với lực lượng đòi độc lập tại miền Đông nước này.