Mặc dù sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn, Nga đang gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa các hệ thống cũ kỹ. Việc triển khai các vũ khí mới như tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon đang bị trì hoãn, trong khi các thách thức kinh tế và công nghệ tiếp tục cản trở tiến trình này.
Theo Yonhap, Triều Tiên đã có bước tiến trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025 trên cơ sở đánh giá của tổ chức Global Firepower (GFP).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về ý tưởng triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 13/1 đã bàn giao cho Ukraine những khẩu pháo tự hành đầu tiên trong số 54 hệ thống pháo tự hành bánh lốp RCH 155 theo dự kiến để giúp Kiev tăng cường năng lực pháo binh.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, truyền thông khu vực ngày 13/1 đưa tin Bộ Quốc phòng thuộc Chính phủ chuyển tiếp Syria và đa số các phe phái phái vũ trang khác nhau ở nước này đã nhất trí thành lập quân đội thống nhất.
Thiết bị bay không người lái (UAV) điều khiển bằng cáp quang có thể xâm nhập hơn 20 km vào tuyến phòng thủ của kẻ thù mà không bị phát hiện bởi hệ thống tác chiến điện tử.
Nga và Algeria đang tiến gần tới thỏa thuận về Su-57, loại máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến. Nếu thành công, thương vụ này sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của Algeria, củng cố vị thế trước các đối thủ khu vực và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác với Nga.
Trung Quốc đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu J-10CE để đổi lấy quyền tiếp cận Trung tâm phóng vệ tinh Alcântara của Brazil. Đây là nỗ lực chiến lược nhằm mở rộng vị thế của Bắc Kinh trong lĩnh vực không gian và hợp tác quốc phòng tại Mỹ Latinh.
Ngày 13/1, quân đội Iran đã nhận 1.000 thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh xung đột trong khu vực diễn biến phức tạp và căng thẳng.
Từ ngày 1/1 đến 31/12/2024, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ và đánh chặn hơn 7.300 UAV mà phía Ukraine triển khai để tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga.
Ngày 13/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Bộ Quốc phòng nước này đã chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, đồng thời bác bỏ thông tin của tạp chí Der Spiegel cho rằng Thủ tướng Olaf Scholz đang ngăn chặn gói viện trợ này.
Quân đội Iran đã triển khai nhiều cuộc tập trận mới tại vùng phòng không phía Tây và phía Bắc, bao gồm những địa điểm có các cơ sở làm giàu urani và nước nặng.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo từ Viện Nghiên cứu kế hoạch và phát triển công nghệ quốc phòng Hàn Quốc công bố ngày 13/1 cho thấy, tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2023 lên tới con số kỷ lục mới, 2.443 tỷ USD, đánh dấu năm thứ 9 tăng liên tiếp và tăng hơn 200 tỷ USD so với năm trước đó.
Năm 2024 đã chứng kiến sự leo thang căng thẳng trong mối quan hệ giữa Iran và Israel, cũng như việc các đồng minh của Iran tại khu vực gặp nhiều bất lợi. Trong khi đó, Israel và Mỹ nhiều lần đe dọa tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Tháng 10 tới đây, phương Tây sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để áp đặt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) như một phần của thỏa thuận hạt nhân Iran. Liệu điều này có đẩy Iran đến quyết định chế tạo vũ khí hạt nhân?
Khi vũ khí phương Tây bị hư hỏng trong xung đột ở Ukraine, chúng phải được gửi về nơi sản xuất để sửa chữa và thường không thể hoạt động trong nhiều tháng. Hiện nay, Ukraine và các đồng minh đang nỗ lực để giảm thiểu chậm trễ và gỡ các rào cản cho vấn đề này.
Quân đội Yemen tuyên bố đã gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất cho lực lượng Houthi sau các cuộc giao tranh diễn ra tại ba tỉnh trong 24 giờ qua.
Serbia, đồng minh lâu năm của Nga, vừa tuyên bố hủy bỏ nhiều hợp đồng vũ khí với Moskva, tạo ra một bước ngoặt trong quan hệ song phương. Từ việc chọn mua máy bay Rafale của Pháp thay thế MiG-29 đến giảm quyền sở hữu của Nga trong ngành năng lượng, Belgrade dường như đang chuyển mình để xích lại gần phương Tây?
Theo hãng tin DW của Đức, ngày 11/1, quân đội Đức xác nhận sẽ thành lập một sư đoàn bộ binh phòng thủ nội địa chuyên bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở quân sự chủ chốt trong nước để ứng phó cho khả năng xảy ra chiến tranh.
Ukraine đã biến xe Humvee thành cỗ máy phóng rocket 128mm mạnh mẽ, tích hợp tên lửa chống tăng lên các UAV dân dụng làm phương tiện tấn công… để khắc phục phần nào tình trạng thiếu hụt vũ khí hiện đại.
Trong khi Ukraine tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ phương Tây để tăng cường sức mạnh quân sự, việc mất đi một tài sản quan trọng như MiG-29 sẽ đặt ra nhiều thách thức mới cho lực lượng phòng thủ.