Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Iran, Tướng Mohammad Bagheri khẳng định rằng hệ thống phòng không của quốc gia này đã ngăn không để chiến đấu cơ Israel tiếp cận không phận nước này trong cuộc tấn công ngày 26/10.
Ngày 12/7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố Sách trắng Quốc phòng 2024, trong đó dành một phần đáng kể để nhìn lại chặng đường 70 năm phát triển của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Theo tờ Jerusalem Post ngày 11/7, trong thập kỷ qua, hệ thống phòng không của Israel, đặc biệt là Vòm Sắt, đã cung cấp cho Israel thời gian và sự bảo vệ để không phải vội vã tham gia vào các cuộc chiến ở Gaza.
Các chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp đang trên đường tới Ukraine và dự kiến đảm nhận nhiệm vụ vào cuối mùa hè này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã so sánh F-16 với xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất mà Kiev đã nhận vào mùa thu 2023.
Thoả thuận mà NATO vừa ký kết với Hàn Quốc là một thước đo quan trọng về khả năng thực hiện chuyến bay an toàn của máy bay do Hàn Quốc chế tạo.
Hãng thông tấn TASS ngày 11/7 dẫn lời Đại sứ Liên bang Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, cho biết kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa mới tại Đức bắt đầu từ năm 2026 của Washington làm tăng khả năng xảy ra chạy đua vũ trang và có thể gây leo thang không thể kiểm soát.
Nga đang tiến hành các cuộc thử nghiệm đầu tiên sử dụng tấm giáp bọc thép để bảo vệ các cơ sở quan trọng như kho dầu và kho chứa khí đốt trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thừa nhận về thành công của Nga trong việc vô hiệu hoá các loại đạn pháo chính xác từ phương Tây.
Hàn Quốc đã chính thức khởi động sản xuất máy bay chiến đấu KF-21 Boramae. KF-21 được phân loại là tiêm kích thế hệ 4,5, nhưng nâng cấp trong tương lai dự kiến sẽ biến nó thành chiến đấu cơ thế hệ thứ năm.
Cùng với việc cho rằng máy bay chiến đấu F-16 rất quan trọng với Kiev, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết chính phủ nước này sẽ tặng 6 chiếc F-16 cho Ukraine để Kiev tự vệ trước các cuộc tấn công của Liên bang Nga.
Trong tuyên bố của Washington và Berlin, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa ở Đức từ năm 2026.
Quan chức Mỹ xác nhận những quả bom nặng 227 kg đang trên đường vận chuyển đến Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Cơ quan phụ trách mua sắm quốc phòng Liên bang Thụy Sĩ (Armasuisse) ngày 10/7 cho biết đã thảo luận với đại diện Bộ Quốc phòng nước này và cơ quan liên quan về khả năng độc lập phát triển các mẫu thiết bị bay không người lái ở nước này.
Tuyên bố nêu trên của Tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Wieslaw Kukula được đưa ra khi nước này có kế hoạch tăng cường số lượng binh sĩ ở biên giới với Liên bang Nga và Belarus thêm hơn 30% vào tháng tới.
Hãng tin Yonhap dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 10/7, các quan chức quốc phòng cấp cao của nước này và Nhật Bản đã có cuộc họp chung tại thủ đô Tokyo.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/7, giới chức Hàn Quốc cho biết Hải quân nước này đã sử dụng tên lửa đánh chặn SM-2 trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ dẫn đầu ở vùng biển gần Hawaii trong tuần này.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Không quân Italy đã cử 12 máy bay và 400 quân nhân tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Pitch Black 24 do Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) tổ chức từ ngày 12/7 - 2/8.
Ngày 10/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo lực lượng không quân nước này và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn Chim ưng - 2024 tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc.
Với hành lang Philadelphi ở Rafah, IDF cần thêm ít nhất sáu tháng để xóa bỏ hoàn toàn các đường hầm xuyên biên giới của Hamas tại đây, nếu không muốn nói là lâu hơn.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/7, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí để duy trì Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).
Ngày 9/7, Mỹ, Đức, Romania và Hà Lan xác nhận sẽ cung cấp 4 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.