Ông Kim Jong Un chỉ đạo tăng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, trong chuyến thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên gấp 2,5 lần hiện nay trong 5 năm tới nhằm củng cố năng lực quốc phòng quốc gia.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thị sát kiểm tra tình hình sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng, ngày 6/6/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đăng bài viết cho biết, trong chuyến thị sát kiểm tra tình hình sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng nửa đầu năm 2026 và nghe báo cáo về kế hoạch mở rộng công suất của Tổng cục Tên lửa, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh rằng việc tăng năng lực sản xuất thông qua tăng trưởng thường niên trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông yêu cầu phải đưa nội dung mở rộng năng lực sản xuất tên lửa vào chương trình nghị sự của Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa IX, dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Cũng theo bài viết trên tờ Rodong Sinmun, ông Kim Jong Un đánh giá cao các doanh nghiệp quốc phòng đã hoàn thành trước tiến độ về kế hoạch sản xuất vũ khí chủ lực trong nửa đầu năm và đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất nửa cuối năm. Ngoài ra, ông cũng đã thị sát một cơ sở khác liên quan đến hoạt động sản xuất và lưu trữ trang thiết bị quốc phòng và đưa ra nhiều chỉ thị quan trọng liên quan đến việc nâng cao quản lý, vận hành sản xuất.

Giang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Một quả bom GBU-43/B (MOAB) tại Trung tâm quân bị của lực lượng không quân Eglin ở Florida, Mỹ. EPA/TTXVN

Mỹ tính sử dụng 'mẹ của mọi loại bom' trong chiến dịch tấn công Iran

Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét phương án sử dụng bom GBU-43/B (MOAB), một trong những loại bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ, nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Tuy nhiên, giới chức quân sự đặt câu hỏi về khả năng loại bom này phá hủy những cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất hoặc tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến.