Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên lần đầu kể từ năm 2019

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên vào tuần tới, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông tới quốc gia này kể từ năm 2019.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 4/9/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến thăm Triều Tiên trong hai ngày 8-9/6.

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết, đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2026, diễn ra sau khi ông tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh hồi tháng 5.

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh vào tháng 9/2025.

Trung Quốc và Triều Tiên gần đây đã có nhiều động thái nhằm củng cố quan hệ song phương, trong đó có việc khôi phục các tuyến tàu hỏa và đường bay giữa thủ đô hai nước.

Tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thăm Triều Tiên và hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Vương Nghị nhấn mạnh mối gắn kết giữa hai quốc gia, đồng thời cho rằng Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cần tăng cường phối hợp trong các vấn đề lớn của khu vực và thế giới.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.