Theo các chuyên gia kinh tế, Chính phủ vừa quyết định giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện đến năm 2027 là một chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi sang giao thông xanh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần có các giải pháp đi kèm nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho chính sách.
Ngày 11/3, hãng sản xuất ô tô Honda Motor Co. của Nhật Bản cho biết đã nối lại một phần hoạt động sản xuất ô tô ở thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi được chính quyền địa phương cho phép.
Hãng sản xuất ô tô hạng sang của Đức BMW ngày 3/3 giới thiệu mẫu ô tô điện i4 mà hãng dự kiến tung ra thị trường vào năm 2021, trong bối cảnh hãng đang cố gắng để cung cấp cho người dùng một lựa chọn thay thế đáng tin cậy so với các mẫu ô tô điện của hãng Tesla (Mỹ).
Công ty sản xuất hypercar (siêu xe đỉnh cao) W Motors đang xây nhà máy đầu tiên ở Dubai. Trong tương lai, sẽ có hàng trăm hypercar siêu nhanh, siêu độc đáo và siêu đắt chạy trên đường phố Dubai.
Sản lượng và doanh số ô tô ở Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán ngành ô tô của nước này sẽ phục hồi trong tháng Tư nếu tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát.
Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối và có phần giận dữ khi nhãn hiệu xe ô tô biểu tượng của "xứ chuột túi" Holden sẽ chính thức bị khai tử vào năm 2021.
Hãng sản xuất ô tô BMW Brilliance Automobile, liên doanh giữa hãng sản xuất ô tô BMW của Đức với hãng sản xuất ô tô Huachen Auto Group của Trung Quốc, đã nối lại hoạt động sản xuất ô tô tại thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc).
Hãng sản xuất ô tô Toyota Motor Corp của Nhật Bản ngày 15/2 cho biết hãng có kế hoạch nối lại hoạt động sản xuất tại 3 trong số 4 nhà máy chủ chốt của hãng này ở Trung Quốc vào tuần tới.
Hàn Quốc ngày 7/2 tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để giúp các hãng chế tạo ô tô nước này đang thiếu nguồn cung phụ tùng, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra tại Trung Quốc làm gián đoạn nguồn cung từ nước này.
Nhà sản xuất ô tô hàng đầu Toyota của Nhật Bản ngày 6/2 thông báo lợi nhuận ròng tăng mạnh và doanh thu kỷ lục trong chín tháng đến tháng 12/2019, đồng thời nâng dự báo lợi nhuận cho cả năm.
Ngày 4/2, Tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc Hyundai Motor thông báo tạm ngừng tất cả hoạt động sản xuất trong nước trong tuần này do thiếu hụt các linh kiện và phụ tùng được nhập khẩu từ Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) đang bùng phát.
Ngày 3/2, hãng sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota Motor Corp. cho biết doanh số bán các mẫu ô tô thương hiệu hạng sang Lexus của hãng trong năm 2019 tăng 10% so với năm trước đó lên 765.330 chiếc, mức cao kỷ lục năm thứ hai liên tiếp.
Hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Nhật Bản Toyota Motor Corp. đã vượt liên minh Nissan Motor Co., Renault SA và Mitsubishi Motors Corp. để trở thành hãng có doanh số bán ô tô toàn cầu lớn thứ hai thế giới trong năm 2019.
Ngày 30/1, tập đoàn sản xuất ô tô General Motors (GM) đã xác nhận kế hoạch hồi sinh Hummer trong một diện mạo mới - đó là mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện năng.
Khi thế giới đã bước sang năm mới 2020, hãy cùng nhìn lại những công nghệ nổi bật của ngành công nghiệp ô tô năm 2019.
Ngày 20/1, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Miao Wei cho biết, thị trường ô tô của nước này có thể sẽ chạm đáy trong năm 2020 và 2021, sau khi doanh số bán xe ghi nhận mức tăng trưởng âm trong hai năm liên tiếp.
Công ty sản xuất ô tô Fiat Chrysler của Mỹ-Italy ngày 18/1 cho biết đang tiến hành bàn thảo với công ty Foxconn của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) về phát triển và sản xuất các loại ô tô điện.
Hãng sản xuất xe ô tô của Đức Volkswagen công bố kết quả kinh doanh năm 2019, theo đó doanh số của hãng trong năm này đạt con số kỷ lục 10.970.000 chiếc, tăng so với con số 10.830.000 chiếc của năm 2018.
Hiệp hội các nhà chế tạo ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 12/1 công bố số liệu cho thấy, doanh số bán xe thể thao đa dụng (SUV) thân thiện môi trường tại nước này, bao gồm cả xe chạy bằng nhiên liệu hydro, đã tăng trong năm 2019, giữa lúc ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn các mẫu xe thân thiện với môi trường.
Từ vận hành thử nghiệm trên các con đường nội bộ tới việc vận chuyển hành khách ở các thành phố, lĩnh vực xe tự lái ở Trung Quốc đã có bước tiến lớn trong năm 2019, thu hút ngày càng nhiều hãng chế tạo xe nước ngoài tới để chia sẻ "miếng bánh" này.
Nhà sản xuất xe ô tô của Đức Daimler AG ngày 4/1 thông báo sẽ thu hồi 744.000 xe Mercedes-Benz tại Mỹ, thuộc các dòng xe được sản xuất từ năm 2001 - 2011, do tấm kính cửa mái xe có thể bị long ra và gây nguy hiểm.