Theo các chuyên gia kinh tế, Chính phủ vừa quyết định giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện đến năm 2027 là một chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi sang giao thông xanh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần có các giải pháp đi kèm nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho chính sách.
Ngành công nghiệp ô tô trong nước sẽ phải đối mặt sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là ô tô từ các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia và trong vòng 7 – 10 năm tới là các sản phẩm ô tô từ các quốc gia thành viên của CPTPP và EVFTA.
Công ty sản xuất xe máy Harley-Davidson của Mỹ ngày 14/10 thông báo đã ngừng sản xuất và phân phối dòng xe máy điện LiveWire - nhãn hiệu từng được quảng bá như một phần trong chiến dịch thúc đẩy đa dạng hóa sản phẩm.
Hãng chế tạo ô tô lớn nhất Nhật Bản Toyota Motor Corp. ngày 11/10 cho biết, hãng dự kiến sẽ trình làng dòng xe sedan mới sử dụng hoàn toàn pin nhiên liệu hydro vào cuối năm sau, trong một nỗ lực nhằm khôi phục nhu cầu đối với mẫu xe "xanh" được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm ăn khách trên thị trường này.
Cho đến nay, Grab vẫn luôn được coi là một trong những “chú kỳ lân khởi nghiệp” thành công nhất ở Đông Nam Á.
Ngày 11/9, Hãng chế tạo ô tô General Motors Co (GM) thông báo thu hồi 3,46 triệu xe bán tải và xe SUV tại thị trường Mỹ để thẩm định lỗi ở bộ phận bơm chân không bị cho là gây trở ngại trong quá trình đạp phanh và là vấn đề liên quan tới 113 tai nạn khiến 13 người bị thương.
Công ty phát triển "taxi bay" của Đức Volocopter ngày 9/9 cho biết công ty này đã huy động 50 triệu euro (55,1 triệu USD) từ các nhà đầu tư trong đó có nhà sản xuất ô tô Geely của Trung Quốc.
Kỷ lục tốc độ mới vừa được thiết lập sau màn trình diễn của siêu xe Bugatti Chiron nâng cấp có khả năng đạt vận tốc tối đa lên tới 490 km/h.
Bộ Địa chính và giao thông cùng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất ô tô, ngành hàng không và dịch vụ, bắt đầu phát triển "máy bay cá nhân tương lai" như taxi máy bay không người lái mini.
Công ty bảo hiểm AXA của Pháp mới đây cảnh báo rằng xe thể thao đa dụng (SUV) và xe hạng sang chạy bằng điện có nguy cơ gây ra tai nạn cao hơn 40% so với các xe cùng loại chạy bằng xăng hoặc dầu, do người dùng vẫn chưa quen với gia tốc nhanh của các loại xe chạy bằng điện năng.
Hãng xe sang của Pháp vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Centodieci, chiếc xe mạnh nhất được sản xuất trong lịch sử Bugatti, cho phép tăng tốc từ 0-100km chỉ mất 2,4 giây.
Tổng Cục giám sát, thanh tra và kiểm định chất lượng của Trung Quốc ngày 11/8 cho biết hãng ô tô Hyundai Bắc Kinh sẽ thu hồi 400.377 chiếc ô tô trên thị trường Trung Quốc do lỗi kỹ thuật.
Nhà sản xuất ô tô Ford Motor Co. của Mỹ sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) sản phẩm và một trung tâm điều hành hoạt động của hãng ở thị trường Trung Quốc tại thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc.
Ngày 9/8, Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia Darell Leiking đã chính thức công bố dự án phát triển xe hơi quốc gia thứ ba, sau hai dự án đã được thực hiện trước đó là Proton và Perodua.
Chỉ trong 10 phút, nhiệt độ trong ô tô tắt máy có thể tăng thêm 20 độ C dưới thời tiết nắng nóng, khiến trẻ em gặp nguy hiểm nếu bị bỏ quên trên xe.
Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc cho biết hãng sản xuất ô tô Mercedes-Benz (Đức) đã bắt đầu thu hồi 302 ô tô đã bán ra tại thị trường Trung Quốc do thiết bị xúc tác khí thải của các ô tô này gặp trục trặc.
Ngày 25/7, bốn hãng ô tô lớn của Mỹ đã thông báo đạt được thỏa thuận với bang California về việc sản xuất các xe ô tô có hiệu suất nhiên liệu cao cho thị trường nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/7, Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết trên 10.800 ô tô thuộc 12 dòng xe được sản xuất và nhập khẩu vào nước này đã bị thu hồi do phát hiện lỗi sản xuất.
Công ty Hyundai Mobis, nhà sản xuất phụ tùng ô tô lớn nhất Hàn Quốc, ngày 14/7 cho biết bắt đầu từ năm 2021, hãng này sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo tiên tiến tránh va chạm phía trước cho xe tải và xe chở khách do công ty Hyundai Motor sản xuất.
Nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Volkswagen (VW) của Đức và tập đoàn ô tô Ford của Mỹ có kế hoạch tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn để hướng đến một liên minh trong lĩnh vực ô tô tự lái và ô tô điện.
Ngày 5/7, Jaguar Land Rover (JLR), hãng xe lớn nhất của Anh, cho biết sẽ chuyển đổi nhà máy Castle Bromwich sang sản xuất xe điện, sau thông báo giảm đầu tư và việc làm tại Anh do thua lỗ và các nguy cơ từ Brexit.