Tesla và Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn, khi doanh số xe điện (EV) sụt giảm và mảng kinh doanh xe tự lái vẫn chưa thể khởi sắc.
Ngày 12/12, hãng sản xuất ô tô thể thao Ferrari của Italy thông báo sẽ chỉ trình làng mẫu xe có động cơ chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên sau năm 2025, cho rằng hiệu quả của động cơ chạy bằng pin sạc chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng thị trường.
Trên mạng xã hội Twitter hôm 25/11, tỷ phú Elon Musk đã giải thích vì sao cửa kính cường lực của siêu xe điện Cybertruck mới lại dễ dàng nứt vỡ chỉ bởi một viên bi sắt.
Giám đốc điều hành (CEO) hãng sản xuất ô tô điện Tesla Inc. (Mỹ) Elon Musk ngày 23/11 cho biết, hãng đã nhận gần 150.000 đơn hàng đối với mẫu ô tô bán tải chạy bằng điện Cybertruck, chỉ sau khi ra mắt trước đó 2 ngày.
Với vẻ ngoài hầm hố như một chiếc xe trong phim khoa học viễn tưởng, chiếc Cybertruck vừa được tỷ phú Elon Musk giới thiệu có khả năng chống đạn, tăng tốc nhanh như siêu xe thể thao và phạm vi hoạt động trên 800km.
Nhà sản xuất ô tô Hyundai Motor Co. (Hàn Quốc) ngày 22/11 cho biết sẽ giới thiệu mẫu ô tô điện Lafesta tại thị trường Trung Quốc trong năm 2020 khi doanh nghiệp này đang nỗ lực khôi phục doanh số tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.
Hãng sản xuất ô tô Nissan Motor Co Ltd của Nhật Bản vừa thông báo thu hồi 394.025 xe tại Mỹ do một lỗi ở hệ thống phanh có thể dẫn đến rò rỉ dầu phanh gây cháy.
Nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Đức BMW mới đây đã ra mắt trung tâm nghiên cứu pin nhằm “cải tiến công nghệ pin và nghiên cứu kỹ lưỡng các quy trình sản xuất”.
Theo số liệu của Bộ Công Thương, tháng 10 có 15.000 ô tô nguyên chiếc các loại được nhập về Việt Nam, với tổng giá trị 206 triệu USD. Riêng loại xe dưới 9 chỗ, từ đầu năm đến nay có 92.230 xe được nhập về, tăng hơn 150% so với cùng kỳ.
Ngày 4/11, tại Hà Nội. Thaco đã giới thiệu Bộ đôi hoàn toàn mới - Mazda3 và Mazda3 Sport.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 3/11 cho biết Đức nên có 1 triệu trạm sạc pin cho ô tô điện vào năm 2030.
Tập đoàn GAZ của Nga sẽ bắt đầu lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov - Chủ tịch phía Nga trong Ủy ban liên chính phủ Nga - Việt về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật xác nhận thông tin này.
Chính thức mở cửa từ ngày 24/10 và bắt đầu cho người dân vào tham quan từ ngày 25/10, triển lãm ô tô, xe máy Tokyo năm 2019 đang diễn ra tại Nhật Bản với chủ đề “Mở cửa tương lai” (Open Future) đã giúp người xem được tiếp cận trực tiếp những công nghệ tiên tiến nhất và hình dung ra mô hình, phương tiện giao thông trong tương lai.
Ngày 23/10, Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019 (Vietnam Motor Show 2019 – VMS 2019) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Lilium - một công ty khởi nghiệp của Đức có trụ sở ở thành phố Munich, đã đạt được bước tiến trong việc chế tạo và sản xuất một mẫu taxi bay đầu tiên của thế giới đạt vận tốc 100 km/h.
Nhà sản xuất ô tô Mercedes-Benz chi nhánh Hàn Quốc cho biết sẽ bổ sung một mẫu xe thể thao đa dụng chạy hoàn toàn bằng điện vào dòng sản phẩm của mình để củng cố vị thế hàng đầu tại thị trường xe nhập khẩu của Hàn Quốc.
Ngành công nghiệp ô tô trong nước sẽ phải đối mặt sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là ô tô từ các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia và trong vòng 7 – 10 năm tới là các sản phẩm ô tô từ các quốc gia thành viên của CPTPP và EVFTA.
Công ty sản xuất xe máy Harley-Davidson của Mỹ ngày 14/10 thông báo đã ngừng sản xuất và phân phối dòng xe máy điện LiveWire - nhãn hiệu từng được quảng bá như một phần trong chiến dịch thúc đẩy đa dạng hóa sản phẩm.
Hãng chế tạo ô tô lớn nhất Nhật Bản Toyota Motor Corp. ngày 11/10 cho biết, hãng dự kiến sẽ trình làng dòng xe sedan mới sử dụng hoàn toàn pin nhiên liệu hydro vào cuối năm sau, trong một nỗ lực nhằm khôi phục nhu cầu đối với mẫu xe "xanh" được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm ăn khách trên thị trường này.
Cho đến nay, Grab vẫn luôn được coi là một trong những “chú kỳ lân khởi nghiệp” thành công nhất ở Đông Nam Á.
Ngày 11/9, Hãng chế tạo ô tô General Motors Co (GM) thông báo thu hồi 3,46 triệu xe bán tải và xe SUV tại thị trường Mỹ để thẩm định lỗi ở bộ phận bơm chân không bị cho là gây trở ngại trong quá trình đạp phanh và là vấn đề liên quan tới 113 tai nạn khiến 13 người bị thương.