Kuwait cấp tín dụng 30 triệu USD cho Cuba xây thủy điện

Quỹ Phát triển kinh tế Arab (FKDEA) của Kuwait đã cấp cho Cuba khoản tín dụng 30 triệu USD để xây dựng 34 công trình thủy điện cỡ nhỏ.

Các công trình thủy điện sẽ nằm rải rác tại 9 trên tổng số 15 tỉnh thành của Cuba.

Các công trình này có tổng công suất là 14,6 MW và nằm rải rác tại 9 trên tổng số 15 tỉnh thành của Cuba. Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực quốc gia Cuba (UNE) Liván Arronte nhận định những công trình này đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển năng lượng từ những nguồn tài nguyên có thể tái tạo mà chính phủ Cuba đang thúc đẩy.

Trong khi đó, Tổng giám đốc FKDEA Abdulwahab Al-Bader khẳng định khoản tín dụng này phù hợp với nhu cầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Cuba cũng như ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại cả hai nước.

Đây là khoản tín dụng thứ năm mà quỹ đầu tư trên của Kuwait cấp cho Cuba kể từ năm 2005. Bốn dự án trước đó là việc tôn tạo các mạng lưới thoát nước tại thủ đô La Habana (hai dự án) và hai tỉnh miền Đông Holguín và Santiago de Cuba.

Lê Hà (P/v TTXVN tại Cuba)
Cuba muốn cải thiện hơn nữa quan hệ với Mỹ
Cuba muốn cải thiện hơn nữa quan hệ với Mỹ

Ngày 5/2, Thống đốc bang Colorado John Hickenlooper cho rằng Chính phủ Cuba muốn cải thiện hơn nữa quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN