Cuba muốn cải thiện hơn nữa quan hệ với Mỹ

Ngày 5/2, Thống đốc bang Colorado John Hickenlooper cho rằng Chính phủ Cuba muốn cải thiện hơn nữa quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu trên được đưa ra khi ông Hickenlooper kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới đảo quốc Caribe này.

Trong một cuộc phỏng vấn, đề cập đến cuộc gặp với Vụ trưởng Các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal, ông Hickenlooper nói: “Dường như họ (Cuba) háo hức với cơ hội xây dựng quan hệ với Tổng thống Trump và đưa quan hệ ấy mang tính xây dựng. Họ biết là họ phải chờ đợi và rằng sẽ có nhiều diễn biến từ chính quyền mới ở Mỹ. Họ hiểu là mọi việc có thể thay đổi theo cách nào đó, song tôi không nhận thấy bất cứ nỗi lo sợ hay chán nản nào từ phía họ”. Ông Hickenlooper đánh giá các quan chức Bộ Ngoại giao Cuba "lạc quan thận trọng" về vấn đề cải thiện quan hệ với Mỹ.

Trước đó, ông Trump từng khẳng định muốn có một thỏa thuận tốt hơn với Cuba so với thỏa thuận mà người tiền nhiệm Barack Obama đạt được. Hôm 3/2, Nhà Trắng thông báo quá trình "đánh giá lại toàn diện" chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Cuba đang được tiến hành.
TTXVN/Tin Tức
Mỹ xem xét lại chính sách với Cuba
Mỹ xem xét lại chính sách với Cuba

Ngày 3/2, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trong giai đoạn "xem xét chi tiết tất cả các chính sách của Mỹ đối với Cuba", với trọng tâm là các chính sách về nhân quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN