Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chiều 22/7, lãi suất cho vay bình quân mới ở mức 6,23%/năm, giảm 0,7%/năm so với cuối năm 2024 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh.
Hơn 1,4 triệu khách hàng, chiếm tỷ lệ 77,68% số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 đã được các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khôi phục cấp điện. Đây là thống kê của EVNNPC đến 13h chiều 22/7.
Do ảnh dưởng của bão số 3 gây mưa lớn kết hợp với gió Đông Nam thổi mạnh, dồn nước từ biển vào vùng bờ khiến nước biển dâng cao, cản trở việc tiêu thoát nước.
Ngày 22/7, trước diễn biến phức tạp và nguy cơ lan rộng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 03/CT-CT yêu cầu các ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.
Ngày 22/7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB) đã chính thức niêm yết 539.960.043 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 5.399 tỷ đồng theo mệnh giá. Phiên giao dịch đầu tiên có giá tham chiếu là 14.250 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá ±20%.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, do ảnh hưởng bởi bão số 3, đến 17 giờ ngày 22/7 đã có khoảng 121.301ha cây trồng bị ngập lụt, úng; trong đó, lúa là 120.613ha.
Chiều 22/7, Bộ Công Thương ban hành Công điện hỏa tốc 5444/CĐ-BCT về tiếp tục triển khai ứng phó khẩn cấp với bão và hoàn lưu bão số 3 (WIPHA).
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên chiều 22/7 khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận từ các tập đoàn lớn của Phố Wall trong tuần này.
Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết nước này sẽ đàm phán với Mỹ về lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/8.
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được từ 150-300 mm.
Sau khi thiết lập mức kỷ lục mới gần đây, Bitcoin được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá mạnh, có thể vượt ngưỡng 160.000 USD/BTC trong năm 2025.
Sau nhiều phiên giao dịch giằng co quanh ngưỡng 1.500 điểm, VN-Index hôm nay 22/7 đã chính thức bứt phá khỏi vùng điểm này một cách vững chắc, với lực đẩy mạnh mẽ đến từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn.
Ngày 22/7, theo thông tin từ lực lượng chức năng tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 19 đến nay, tại một số khu vực cửa khẩu có mưa dông và gió mạnh do ảnh hưởng của bão số 3, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Việc thông quan hàng hóa vẫn diễn ra ổn định với khoảng 1.660 - 1.770 xe/ngày.
Giá vàng giảm trong phiên chiều 22/7 tại châu Á, từ mức cao nhất trong hơn một tháng, trước áp lực từ hoạt động chốt lời và sự phục hồi nhẹ của đồng USD, trong khi các nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến của các cuộc đàm phán thương mại trước thời hạn ngày 1/8.
Giá dầu đã giảm trong phiên chiều 22/7 tại châu Á, trong bối cảnh lo ngại rằng cuộc chiến thương mại đang manh nha giữa hai nền kinh tế tiêu thụ dầu thô lớn là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ làm suy giảm hoạt động sản xuất, giao thông..., từ đó kìm hãm đà tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu.
Ngày 22/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, trường hợp được áp dụng cơ chế đặc thù khai thác khoáng sản phục vụ dự án trọng điểm theo các nghị quyết của Chính phủ, các mỏ đá tại Đồng Nai sẽ khai thác được gần 4,3 triệu m3 đá, vượt hàng trăm nghìn m3 so với nhu cầu của Dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng chủng loại (sản phẩm) đá phục vụ dự án chưa đủ.
Ngày 22/7, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra 13 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngành chức năng tiêu hủy gần 4.000 con lợn bệnh. So với cùng kỳ năm trước, số ổ dịch tả lợn châu Phi tại Đồng Nai tăng 9 ổ.
Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão, tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục khẩn trương các biện pháp để hạn chế thiệt hại thấp nhất do mưa bão, lũ gây ra.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lớn trong các ngày từ 21 - 22/7/2025 tại Thanh Hóa, để vận hành điều tiết lũ, đảm bảo duy trì mực nước ở các hồ chứa, hồ thủy điện, các đơn vị đã phát đi thông báo tới chính quyền các địa phương vùng hạ du về việc xả lũ.
Để đảm bảo công tác vận hành xả nước hồ chứa thủy điện được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình liên hồ chứa trên lưu vực trên các sông đã được phê duyệt và tình hình diễn biến thủy văn tại công trình, các thủy điện thủy điện Khe Bố, Nhạn Hạc, Nậm Mô, Châu Thắng, Bản Ang, sông Quang, Bản Cốc đã thông báo xả nước, điều tiết ứng phó trước diễn biến bão số 3.