Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Văn bản có đoạn nêu rõ: “Chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác kỹ thuật-quân sự, ký tại Moskva ngày 14/6/1996. Bộ Ngoại giao Nga có trách nhiệm thông báo quyết định này tới phía Đức”.
Trước đó, Moskva tuyên bố thỏa thuận hợp tác kỹ thuật-quân sự với Đức “không còn giá trị sử dụng” và không còn phù hợp với tình trạng căng thẳng hiện nay trong quan hệ song phương.
Căng thẳng Nga - Đức đã leo thang không ngừng kể từ khi Berlin ủng hộ mạnh mẽ Kiev về cả chính trị, tài chính lẫn quân sự trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong khi đó, Chính phủ Đức vẫn tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, cho rằng Berlin “không thể đứng ngoài” khi an ninh châu Âu bị đe dọa.
Việc Nga chính thức tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hợp tác quân sự với Đức là tín hiệu cho thấy mọi kênh hợp tác an ninh giữa hai cường quốc châu Âu này nay đã hoàn toàn bị đóng băng.