Chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Dòng phương tiện từ nội đô đổ ra các hướng tăng mạnh, nhiều điểm giao thông di chuyển chậm.
Ngày 17/1, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Ngày 16/1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
Hà Nội là địa bàn có xấp xỉ 10 triệu dân sinh sống. Thủ đô có nhiều ngõ nhỏ, chung cư, cơ sở sản xuất nguy cơ cháy nổ cao, trong khi phương tiện chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc chủ động nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy cho người dân được xem là giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa "giặc lửa".
Ngày 16/1, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh cho biết, tiếp nối thành công của các kỳ tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán các năm vừa qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức chương trình “Happy Tết 2024" với chủ đề "Lan toả bản sắc văn hoá Tết truyền thống” từ ngày 24 - 28/1 tại Hoàng Thành Thăng Long.
Để chuẩn bị cho lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ Xuân đợt 1 từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24h ngày 30/1 và đợt 2 từ 0 giờ ngày 18/2 đến 24 giờ ngày 21/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã đề nghị các công ty thủy lợi tập trung hoàn thành việc lấy nước phục vụ đổ ải chỉ trong 2 đợt.
Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố trong năm 2023 là hơn 22.406 tỷ đồng, trong đó phần chi cho bệnh nhân ngoại tỉnh chiếm 50,3%.
UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và mùa lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Ngày 14/1, tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức chương trình cộng đồng mang tên “Tết sẻ chia - Năm Rồng khởi sắc".
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo tổ chức giao thông trên các tuyến phố: Nguyễn Đình Chiểu và Âu Cơ.
Chiều 12/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ký ban hành Công điện về việc tăng cường hỗ trợ công dân mở tài khoản phục vụ chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, dự kiến từ quý I/2024 Sở QHKT sẽ tiếp nhận các cán bộ đô thị các quận, huyện, thị xã được biệt phái ngắn hạn để đào tạo tại chỗ, giải quyết các công việc của địa phương tại Sở.
Là một đô thị phát triển mạnh, với khu vực nội đô rộng lớn, một thị xã và rất nhiều các thị trấn, thị tứ, việc xây dựng đô thị văn minh đang được Hà Nội quan tâm, nhằm xây dựng cảnh quan đô thị sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Điều đó cũng đặt ra vấn đề cho các cấp, ngành thành phố về công tác quản lý, huy động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí liên tục tăng, Hà Nội đang tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí; kiểm soát các hoạt động có phát sinh khí thải, bụi trong thời điểm thời tiết giao mùa. UBND thành phố chỉ đạo các ngành, cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ, đặc biệt tại các khu vực gần quốc lộ, tỉnh lộ, sân bay Nội Bài.
UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định công nhận danh hiệu cho 14 làng là “Làng nghề Hà Nội” và “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.
Ngày 11/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2023, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2024 - 2025 và những năm tiếp theo.
Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung dành mọi nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, để ai cũng có một cái Tết ấm áp, đủ đầy.
Nhằm tiết giảm ngân sách trợ giá của thành phố Hà Nội, hàng loạt các tuyến xe buýt có mức trợ giá cao và kém về sản lượng, doanh thu sẽ được kiến nghị dừng hoạt động trong thời gian tới.
Ngày 10/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024, trong đó tập trung vào công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.
Tại hội thảo tham vấn ý kiến đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức ngày 9/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đã đề xuất những điểm mới, có tính đột phá mạnh mẽ trong định hướng phát triển.
Phát biểu tại Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức sáng 9/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đã thể hiện tư duy, tầm nhìn mới, phù hợp với định hướng phát triển của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030; phát huy vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển cho các địa phương trong vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng.