Tối 26/7, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội đồng loạt tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ tại TP Hà Nội.
Theo kế hoạch, trong tháng 3/2023, nhiều địa phương của Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất là đất ở với thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài.
Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong một ngày (10/3), nhằm xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng như điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công; Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú...
Chiều 2/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) của Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
Tại Hà Nội, có một số quận như: Tây Hồ, Long Biên, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.., có một số diện tích bãi bồi ven sông Hồng. Tại một số khu vực đất trống, lợi dụng sự vắng mặt của cơ quan chức năng, một số đối tượng đã đem đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng, thậm chí xây công trình tại khu vực bãi sông Hồng. Việc làm trên gây vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, ảnh hưởng tới dòng chảy, mất an ninh trật tự, đồng thời gây ô nhiễm môi trường.
Thực hiện Chương trình 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”; Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện Đề án xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và địa bàn có công nhân lao động cư trú.
UBND thành phố Hà Nội cho biết, nhờ thực hiện và triển khai sớm, đồng bộ các giải pháp nên dù kinh tế những tháng đầu năm gặp khó khăn, nhưng thành phố vẫn thu ngân sách đạt kết quả tích cực.
Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2023 tăng 0,49% so với tháng trước, tăng 0,84% so với tháng 12/2022 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 2,75% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
TP Hà Nội yêu cầu trước ngày 20/6/2023, 100% các ngõ hẻm có chiều sâu từ 50m trở lên phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng”.
Ngày 26/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức lễ khởi động trồng cây hướng đến Net zero carbon năm 2023 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội, vỉa hè đã không thể đi bộ mà bị chiếm dụng làm chỗ kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe… Thành phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân để giữ vỉa hè; tuy nhiên sau đó, các vi phạm lại tái diễn. Trong lần giành lại vỉa hè vừa được thành phố phát động, người dân Thủ đô mong muốn, các cơ quan vào cuộc thực chất, không hình thức, đùn đẩy trách nhiệm, để đem lại hiệu quả thiết thực.
UBND thành phố vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.
Với lợi thế về giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nhân văn mang đậm dấu ấn của Thăng Long - Hà Nội và nằm ở vị trí trung tâm, quận Hoàn Kiếm được coi là "trái tim" của Thủ đô.
Trước tình hình cháy nổ liên tiếp diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các ngành chức năng, quận, huyện, thị xã đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức và tổ chức nhiều mô hình phòng cháy trong nhân dân.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện phòng cháy, chữa cháy đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.
Ngày 17/2, ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây thực hiện nghiêm chi đạo của UBND thành phố tại nhiều văn bản về đôn đốc, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án đầu tư công đã hoàn thành.
Kể từ ngày 10/8/2018 đến ngày 10/8/2023, Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện thay vì trực thuộc Sở Xây dựng như trước đây. Hiện đã sắp hết thời gian thí điểm nên sớm hoàn thiện mô hình quản lý trật tự xây dựng sao cho hiệu quả.
Ngày 15/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành ủy để nghe báo cáo, cho ý kiến về tình hình, tiến độ xây dựng Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xác định năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải tập trung rà soát quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cập nhật bổ sung vào Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 266 dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô diện tích từ 2 ha trở lên đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đã và đang triển khai (trong đó, khoảng 98 dự án cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng và khoảng 168 dự án chưa hoàn thành).
Đời sống kinh tế của người dân Hà Nội mấy năm trở lại đây đã được nâng lên nhưng không gian công cộng, không gian xanh lại đang không phát triển tương xứng, thậm chí là thiếu, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.