Những ngày đầu năm mới thường là thời khắc để mỗi người suy nghĩ về những điều tích cực, kỳ vọng vào những điều tốt đẹp và những tín hiệu lạc quan vào thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Với sự nỗ lực của Chính phủ, của cả hệ thống chính trị, những lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam và đang được gấp rút triển khai tiêm chủng đại trà cho dân với việc xác định các nhóm đối tượng được ưu tiên thực hiện trước.
Chính phủ ta đảm bảo 100 triệu dân sẽ được tiêm vaccine. Nhưng lúc này, công bằng trong tiêm vaccine COVID-19 chính là phải tôn trọng và tuân thủ những thứ tự ưu tiên đã được cơ quan chức năng xây dựng dựa trên những đánh giá khoa học và thực tế.
Khi cả nước một lần nữa phải căng mình ứng phó với đợt dịch COVID-19 mới có tốc độ lây lan nhanh và khó lường, vẫn có không ít người thiếu ý thức, tìm mọi cách trốn tránh cách ly hoặc khai báo y tế không trung thực, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát dịch và đe dọa phát tán virus trong cộng đồng.
Trong khi cả nước đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế thì hai ngày qua, cơ quan chức năng và dư luận “bỗng dưng” phải quan tâm, xử lý một vụ việc hết sức “vô thưởng, vô phạt”.
Người Việt Nam có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi…” bởi sau Tết là thời điểm diễn ra các lễ hội ở hầu hết các địa phương trên cả nước.
Đất nước bước vào Xuân Tân Sửu 2021 với sự lạc quan, hứa hẹn một năm mới nhiều triển vọng và thành công: Trong tháng 1, vốn FDI chảy vào Việt Nam đã đạt con số trên 2 tỷ USD. Nếu tính riêng vốn FDI được đưa vào thực hiện, con số thực tế là 1,51 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020.
Dịp Tết Tân Sửu năm nay thiếu vắng hơn các màn tưng bừng hoa pháo, nô nức chen chân đêm giao thừa chào đón xuân sang, để đảm bảo dịch COVID-19 không lây lan.
Cần khẳng định luôn, vào “năm COVID-19 thứ 2” này, Tết sum vầy phải nhường chỗ cho Tết an toàn.
Cô em họ gọi điện thoại cho tôi, giọng lạc đi: “Chị ơi, mấy héc-ta đào em “ôm” ở Hải Dương, định tranh thủ nghỉ tết sớm mang lên Hà Nội bán, nay..."
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII kết thúc bằng một cuộc họp báo hết sức cởi mở giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với báo giới vào trưa ngày 1/2/2021.
Có một nét đẹp, gần như đã thành lẽ sống của dân tộc Việt Nam tự ngàn đời. Đó là vào những lúc nguy nan nhất, đối mặt với thách thức lớn nhất thì truyền thống đoàn kết, không ngại gian khó lại tỏa sáng rực rỡ nhất, trở thành nguồn sức mạnh mãnh liệt đưa đất nước vượt qua thác ghềnh.
Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí được Đảng ta thực hiện quyết liệt trong suốt thời kỳ đổi mới.
Từ ngày 25/1-2/2, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức, đánh dấu một mốc son lịch sử tiếp theo trên hành trình vinh quang cùng với quốc gia, dân tộc. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trên toàn quốc.
Không khí hân hoan đang lan tỏa khắp các vùng miền trên cả nước khi ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp đến gần.
Vụ việc một thanh niên suýt mất mạng khi trèo ra “mỏm đá tử thần” ở Hà Giang mới đây tiếp tục gióng hồi chuông báo động về trào lưu bất chấp tất cả để đổi lấy những lượt thích (like) trên mạng xã hội của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Còn gần một tháng là đến Tết Nguyên đán, nhiều người đi làm xa rất muốn về sum họp với gia đình. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều biến thể mới nên nguy cơ bùng phát dịch trở lại ở trong nước là rất cao. Chính vì thế, vì một cái Tết an toàn và đầm ấm, mọi người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ diễn biến phức tạp, khó lường, nền nhiệt độ trung bình tháng 1/2021 thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm; nguy cơ tiếp tục xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại trên diện rộng, gây ảnh hưởng xấu đến đàn vật nuôi.
Có người hóm hỉnh gọi dịp trước Tết Nguyên đán là “mùa lát đá vỉa hè” của Hà Nội.
Một số sự cố xảy ra gần đây tại các khu cách ly tập trung COVID-19 cho thấy nếu không siết chặt công tác quản lý thì khả năng lây lan bệnh dịch từ “phòng tuyến sân nhà” là điều rất có thể sẽ xảy ra.
Điểm sáng Việt Nam, hình mẫu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19… là những mỹ từ và đánh giá hoàn toàn xứng đáng mà bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam gần 1 năm qua.