WSJ: Iran cử đoàn đàm phán tới Pakistan, Tổng thống Trump cam kết không nới lỏng phong tỏa

Iran đã thông báo với các bên trung gian rằng họ sẽ cử một phái đoàn tới thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 21/4 để tham gia đàm phán với Mỹ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Iran tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Mỹ ngày 11/4/2026. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Kênh Gulf News dẫn thông tin do báo The Wall Street Journal (WSJ) đăng tải cho biết Iran đã thông báo với các bên trung gian rằng họ sẽ cử một phái đoàn tới Islamabad vào thứ Ba (21/4/2026) để tham gia đàm phán.

Theo Gulf News, cho đến tối muộn ngày thứ Hai (20/4), các cuộc đàm phán vẫn trong tình trạng bế tắc khi Tehran cho biết họ chưa quyết định có tham gia vòng đàm phán hòa bình mới với Mỹ hay không, đồng thời cáo buộc Washington thiếu nghiêm túc kể từ lệnh ngừng bắn ngày 8/4.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không nới lỏng lệnh phong tỏa, “rất khó có khả năng” gia hạn nếu không đạt được thỏa thuận và đe dọa nối lại các cuộc không kích khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào tối thứ Tư (22/4).

Về phần mình, theo hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 21/4, thủ đô Islamabad của Pakistan đã chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đàm phán Mỹ - Iran dự kiến được nối lại.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã thông báo với Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam vào ngày 20/4 rằng các công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán Mỹ - Iran thứ hai tại Islamabad đã hoàn tất.

Theo một tuyên bố Bộ Nội vụ Pakistan đưa ra ngày 20/4, Bộ trưởng Mohsin đã gặp Đại sứ Moghadam để thảo luận các sắp xếp cho vòng đàm phán tiếp theo và các biện pháp an ninh tuyệt đối đã được triển khai để bảo vệ các phái đoàn nước ngoài tới tham dự.

Các nguồn tin cảnh sát Pakistan cho hay hoảng 20.000 cảnh sát, cùng với hàng trăm lính biệt kích tinh nhuệ, bao gồm cả xạ thủ bắn tỉa, đã được triển khai làm nhiệm vụ an ninh trên khắp Islamabad và thành phố lân cận Rawalpindi.

Các đơn vị bổ sung như lực lượng tuần tra đường cao tốc Punjab, Dolphin Force và Đơn vị Phản ứng Nhanh cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng, trong khi hệ thống camera Safe City và các tay súng bắn tỉa trên mái nhà duy trì giám sát 24/24.

Những biện pháp tương tự đã được áp dụng trước vòng đàm phán hòa bình đầu tiên giữa Mỹ và Iran, nhằm giảm căng thẳng gần đây tại Trung Đông.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các quan chức an ninh cho biết một nhóm tiền trạm từ Mỹ, bao gồm nhân sự an ninh, đã tới để phối hợp công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán dự kiến.

Các khách sạn lớn như Serena Hotel và Marriott Hotel đã yêu cầu khách rời đi sau khi chính phủ trưng dụng cơ sở cho hội đàm, trong khi các ký túc xá và nhà khách trong thủ đô được lệnh đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Vào ngày 20/4, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi, nhấn mạnh sự cần thiết của đối thoại liên tục và sớm giải quyết các vấn đề tồn đọng thông qua kênh ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình khu vực.

Đây là lần liên lạc thứ hai giữa hai ngoại trưởng trong vòng chưa đầy 24 giờ, cho thấy vai trò trung gian tích cực của Pakistan trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng đạt được một sự hiểu biết rộng hơn giữa Mỹ và Iran.

Bất chấp những bất định, các nhà phân tích vẫn tỏ ra lạc quan thận trọng về triển vọng đàm phán tại Islamabad.

Nhà phân tích quốc phòng, cựu Chuẩn tướng không quân Khalid Chishti cho rằng dường như không bên nào muốn nối lại chiến tranh, bất chấp tình trạng đối đầu căng thẳng, khi cả Washington và Tehran đều chịu áp lực ngày càng lớn phải tìm ra một giải pháp giữ thể diện cho cả hai bên.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Trung Đông bất ngờ có thêm ‘cánh cửa’ xuất khẩu dầu khi eo biển Hormuz bị phong tỏa
Trung Đông bất ngờ có thêm ‘cánh cửa’ xuất khẩu dầu khi eo biển Hormuz bị phong tỏa

Iraq đã mở lại cửa khẩu biên giới Rabia với Syria sau gần 13 năm nhằm thúc đẩy xuất khẩu dầu nhiên liệu qua đường bộ và khôi phục thương mại xuyên biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN