Tín hiệu đáng lo ngại khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sắp hết hiệu lực

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ hết hiệu lực vào ngày 22/4, nhưng ngày 21/4, phía Iran chưa cử bất cứ phái đoàn nào tới Islamabad, đồng thời tuyên bố sẽ tung ra những ‘lá bài’ mới trên chiến trường.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo kênh Euronews ngày 21/4, các cuộc đàm phán ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào hôm 20/4, nhưng đã bị gián đoạn sau khi Tehran tuyên bố rút lui, một phần do Mỹ thu giữ tàu container Touska treo cờ Iran đang trên đường đi về phía cảng Bandar Abbas hôm 19/4.

Iran cho biết nước này vẫn chưa cử phái đoàn tới Pakistan để tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giúp tạm dừng cuộc chiến sắp hết hiệu lực.

Trong một bản tin phát đi ngày 21/4, truyền hình nhà nước Iran nhấn mạnh: “Cho đến nay, chưa có phái đoàn nào của Iran rời đi tới Islamabad, Pakistan, dù là phái đoàn chính hay phụ, cấp cao hay cấp thấp”, bác bỏ các thông tin cho rằng điều ngược lại đã xảy ra.

Thông tin này trái ngược với thông tin do báo The Wall Street Journal (WSJ) đăng tải rằng Iran đã thông báo với các bên trung gian rằng họ sẽ cử một phái đoàn tới Islamabad vào thứ Ba (21/4/2026) để tham gia đàm phán.

Theo kênh Euronews, Tehran và Washington cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến kéo dài hai tuần, dự kiến kết thúc vào sáng 22/4, theo giờ Việt Nam, trong khi sự bất định gia tăng về nỗ lực ngăn chặn chiến sự bùng phát trở lại.

Trong các cuộc đàm phán ban đầu tại Pakistan vào ngày 11 - 12/4, đồng thời là những cuộc trao đổi cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo được thành lập năm 1979, các nhà phân tích cho rằng cấp độ của các phái đoàn cho thấy thiện chí đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đó lại sụp đổ mà không đạt được thỏa thuận nào, sau đó Iran tiếp tục đóng eo biển Hormuz, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran.

Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẵn sàng bay trở lại Islamabad để dẫn đầu phái đoàn Mỹ, cùng với các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump.

Các cuộc đàm phán ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào hôm 20/4, nhưng đã bị gián đoạn sau khi Tehran tuyên bố rút lui, một phần do Mỹ thu giữ tàu container Touska treo cờ Iran đang trên đường đi về phía cảng Bandar Abbas hôm 19/4.

Hải quân Mỹ cho biết tàu Touska đã không tuân thủ cảnh báo và cố gắng né tránh lệnh phong tỏa các cảng Iran.

Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 21 giờ ngày 13/4, theo giờ Việt Nam, nhằm đáp trả việc Iran đóng eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bắt đầu vào ngày 28/2, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Iran cho rằng việc phong tỏa hải quân đối với các cảng của mình là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, điều mà Mỹ bác bỏ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh này cho đến khi Iran mở lại tuyến đường thủy chiến lược mà họ kiểm soát cho hoạt động hàng hải, mà không kèm điều kiện.

Trước đó vào ngày 21/4, ông Trump đăng một thông điệp ngắn trên nền tảng Truth Social, chỉ viết rằng “Iran đã vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều lần”.

Về phần mình, vào ngày 20/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Ông Trump, bằng việc áp đặt phong tỏa và vi phạm lệnh ngừng bắn, đang tìm cách biến bàn đàm phán này, trong tưởng tượng của ông ta, thành một bàn đầu hàng hoặc để biện minh cho việc tái khởi động chiến tranh”.

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới bóng đe dọa, và trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị để tung ra những ‘lá bài’ mới trên chiến trường”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - đơn vị tinh nhuệ có hải quân riêng và trực tiếp chịu sự chỉ đạo của Lãnh tụ Tối cao Iran - đã cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép.

Các tuyến đường thủy này là nơi có khoảng một phần năm lượng dầu xuất khẩu toàn cầu, khí đốt và các mặt hàng quan trọng khác như phân bón đi qua.

Dầu Brent, đầu tiêu chuẩn quốc tế, được giao dịch ở mức hơn 95 USD/thùng vào ngày 21/4, giảm mạnh so với mức gần 120 USD trước khi có lệnh ngừng bắn, nhưng vẫn cao hơn khoảng 40% so với giá vào đầu tháng 2/2026.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
WSJ: Iran cử đoàn đàm phán tới Pakistan, Tổng thống Trump cam kết không nới lỏng phong tỏa
WSJ: Iran cử đoàn đàm phán tới Pakistan, Tổng thống Trump cam kết không nới lỏng phong tỏa

Iran đã thông báo với các bên trung gian rằng họ sẽ cử một phái đoàn tới thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 21/4 để tham gia đàm phán với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN