Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Mohammad Irhamni - Giám đốc phụ trách tội phạm đặc biệt thuộc Cơ quan Điều tra Hình sự, Cảnh sát Quốc gia Indonesia - cho biết phần lớn các nghi phạm bị cáo buộc sử dụng lửa để phát quang đất, mở rộng diện tích trồng trọt hoặc đồn điền với chi phí thấp. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định liệu có doanh nghiệp nào đứng sau tài trợ hoặc chỉ đạo các hoạt động này hay không.
Ít nhất 4 doanh nghiệp tại tỉnh Tây Kalimantan cũng đang bị điều tra vì nghi sử dụng lửa để phát quang đất. Nếu bị xác định cố ý gây cháy, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với nhiều biện pháp xử lý, trong đó có việc thu hồi giấy phép hoạt động. Các cá nhân liên quan có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù tới 15 năm, tùy mức độ vi phạm.
Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB), tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp trong bối cảnh mùa khô kéo dài và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Ngày 23/8, Bộ Môi trường Indonesia ghi nhận hơn 3.700 điểm nóng tại phần lãnh thổ Borneo thuộc Indonesia và hơn 1.700 điểm nóng được phát hiện tại tỉnh Nam Sumatra.
Chính quyền Indonesia đã triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó có hoạt động gieo mây tạo mưa và huy động trực thăng thả nước, tuần tra trên không. Tổng thống Prabowo Subianto ngày 22/8 đã tới tỉnh Trung Kalimantan, nơi có hơn 7.600 ha đất bị thiêu rụi, để chỉ đạo công tác kiểm soát cháy rừng và khói mù. Hiện khói từ các đám cháy đã lan sang quốc gia láng giềng Malaysia, buộc chính quyền bang Sarawak phải đóng cửa gần 600 trường học, ảnh hưởng tới khoảng 200.000 học sinh, do chất lượng không khí tại một số khu vực đã xuống mức “rất không lành mạnh” hoặc “không lành mạnh”.
Trong diễn biến khác, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra đêm 22/8 tại làng Adat Sade, một điểm du lịch văn hóa nổi tiếng của người Sasak ở tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia, thiêu rụi khoảng 120 ngôi nhà. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng tới khoảng 320 người, đồng thời làm hư hại một đền thờ Hồi giáo, bảo tàng, các gian hàng kinh doanh và một số công trình công cộng. Do phần lớn nhà cửa tại Adat Sade được dựng bằng gỗ, tre và mái tranh nên lửa nhanh chóng lan rộng. Đám cháy được khống chế vào khoảng 5h00 sáng 23/8 và nguyên nhân đang được điều tra.
Adat Sade là một trong những làng truyền thống nổi tiếng của người Sasak trên đảo Lombok, được cho là có lịch sử khoảng 600 năm. Với khoảng 700 người sinh sống và 200 ngôi nhà truyền thống, ngôi làng là điểm đến thu hút du khách nhờ còn lưu giữ kiến trúc, phong tục, đời sống cộng đồng và nghề dệt truyền thống của người Sasak. Hiện chính phủ và chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thông qua việc cung cấp lương thực, chăm sóc y tế, nơi ở tạm thời và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em. Các chuyên gia bảo tồn văn hóa cảnh báo vụ cháy gây tổn thất không chỉ về nhà cửa mà còn đối với một phần di sản văn hóa của cộng đồng người Sasak.