Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại đảo Crete, Hy Lạp ngày 29/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cụ thể, người phát ngôn Cơ quan Cứu hỏa Hy Lạp Yiannis Artopoios cho biết, tính từ đầu năm đến nay, nhà chức trách đã thực hiện 308 vụ bắt giữ, trong đó 36 trường hợp liên quan hành vi cố ý phóng hỏa, trong khi 272 trường hợp xuất phát từ bất cẩn. Ông Artopoios cho biết, Hy Lạp hiện triển khai 110 thiết bị bay không người lái giám sát 24/24 giờ tại các khu vực nhạy cảm và có nguy cơ cao. Hệ thống này giúp phát hiện sớm các đám cháy, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng xác định những người có khả năng liên quan.
Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), từ đầu năm 2026, Hy Lạp đã ghi nhận 39 vụ cháy lớn, thiêu rụi gần 32.000 ha đất.
Các số liệu trên được công bố trong bối cảnh Hy Lạp liên tiếp hứng chịu các vụ cháy rừng nghiêm trọng trong mùa Hè năm nay. Nhiều vụ cháy rừng lớn bùng phát kể từ cuối tháng 7 trong bối cảnh gió mạnh bất thường làm gia tăng nguy cơ cháy lan. Đầu tháng 8, một đám cháy lớn bùng phát khu vực phía Tây Bắc thủ đô Athens, lan rộng trong điều kiện gió mạnh và buộc người dân tại nhiều khu vực phải sơ tán. Riêng vụ cháy này đã thiêu rụi hơn 11.000 ha rừng thông và đất nông nghiệp trong khoảng 4 ngày.