Ngày 24/10, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga sẽ bắt đầu cạn kiệt nếu Ukraine vượt qua được mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu tăng cường viện trợ cho quốc gia đang chìm trong xung đột này, đặc biệt là máy phát điện để ứng phó với những tháng giá rét.
Phát biểu tại một sự kiện ở miền Bắc Ba Lan, theo kênh TVP World, Ngoại trưởng Radosław Sikorski cho biết chiến tuyến dài 1.200 km tại Ukraine về cơ bản không thay đổi, trong khi chiến dịch tấn công của Nga đang đình trệ giữa lúc số thương vong trong hàng ngũ binh sĩ nước này gia tăng.
Theo ông Sikorski, những hành động tiếp theo của Tổng thống Nga Vladimir Putin dựa trên hai yếu tố chính.
Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng nhà lãnh đạo Nga đang tiến hành một cuộc động viên quân sự một phần theo cách bí mật, với hy vọng rằng nếu đưa thêm 200.000 binh sĩ ra chiến trường để có thể chọc thủng phòng tuyến.
Bên cạnh đó, theo ông Sikorski, phía Nga còn đang trông chờ vào 'Tướng Mùa Đông' và đó là lý do Moskva tấn công phá hủy các cơ sở đồng phát nhiệt và điện của Ukraine.
Trong tình hình đó, Ngoại trưởng Sikorski kêu gọi người dân Ba Lan và các nước châu Âu tăng cường viện trợ nhân đạo và cung cấp thiết bị năng lượng, trong đó có máy phát điện, để giúp người dân Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới.
Ông Sikorski nhận định: "Nếu Ukraine vượt qua được mùa đông này, và tôi lạc quan về điều đó, nguồn lực của Nga sẽ bắt đầu cạn kiệt vào năm tới".
Phía Nga chưa đưa ra phản ứng hay bình luận về phát biểu nêu trên của Ngoại trưởng Ba Lan.
Trong diễn biến liên quan tới xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong nửa đầu tháng 11.
Phát biểu trực tuyến với Viện Nghiên cứu Hudson hôm 23/10, ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán ba bên sẽ diễn ra ở cấp kỹ thuật, đồng thời bày tỏ hy vọng sau đó sẽ có cuộc gặp giữa lãnh đạo ba nước.
Nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Kế hoạch là tổ chức cuộc gặp trong nửa đầu tháng 11 và tất nhiên là càng sớm càng tốt", đồng thời cảnh báo rằng nhiều vấn đề sẽ phụ thuộc vào thiện chí tham gia của Moskva, đồng thời cho biết một cuộc gặp tương tự dự kiến diễn ra trong tháng này đã không trở thành hiện thực.
Các cuộc đàm phán dự kiến là một phần trong những nỗ lực ngoại giao mới của Washington nhằm làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, sau nhiều tháng tiến trình thương lượng rơi vào bế tắc.
Ông Zelensky cho biết cùng ngày đã trao đổi với các ông Steve Witkoff và Jared Kushner sau cuộc gặp của hai đặc phái viên Mỹ này với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg hồi đầu tuần.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần đi kèm những bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine, cũng như nguồn tài chính để duy trì lực lượng vũ trang nước này trong 10 năm tới.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi các nước châu Âu tham gia tiến trình đàm phán.
Cùng ngày, theo kênh TVP World của Ba Lan, Điện Kremlin cũng xác nhận các cuộc đàm phán đang được lên kế hoạch tổ chức tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại UAE.
Trong những ngày gần đây, Abu Dhabi đã được đề cập như một địa điểm có thể tổ chức đàm phán.
Theo hãng tin Reuters của Anh, trước đó Moskva cho biết các cuộc đàm phán ba bên ở cấp kỹ thuật có thể bắt đầu từ ngày 10/11 hoặc sau thời điểm này.
Những nỗ lực ngoại giao mới được thúc đẩy sau nhiều tháng đàm phán đình trệ. Trong thời gian đó, ông Zelensky nhiều lần bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Putin và kêu gọi ngừng bắn, song đến nay Moskva vẫn bác bỏ các đề xuất này.