Đoàn hội viên Cựu CAND dừng chân tại Khu du lịch núi Chứa Chan - Gia Lào.
Trong thực tiễn hiện nay, công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn dân cư đang đặt ra nhiều thách thức mới. Tình hình xã hội có những diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý vụ việc mà còn phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Trong bối cảnh đó, việc phát huy vai trò của lực lượng Cựu CAND - những người có kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín trong nhân dân - trở thành một yêu cầu mang tính tất yếu.
Thời gian qua cho thấy, ở đâu lực lượng cựu CAND được tổ chức bài bản, phát huy đúng vai trò, ở đó phong trào bảo vệ ANTT có chiều sâu, hiệu quả rõ nét. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra yêu cầu phải khắc phục tình trạng hoạt động còn phân tán, thiếu liên kết, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp.
Từ yêu cầu đó, việc các Chi hội Cựu CAND phường Chánh Hưng và Bình Đông chủ động xây dựng cơ chế phối hợp, thống nhất chương trình hành động là một giải pháp đúng hướng.
Cách làm này cho thấy sự chuyển biến từ “hoạt động hội” sang “tham gia nhiệm vụ chính trị tại cơ sở”, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực đặc thù của lực lượng cựu CAND. Với kinh nghiệm thực tiễn và uy tín cá nhân, mỗi hội viên không chỉ là người tham gia mà còn là “cầu nối” giữa lực lượng chức năng với nhân dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” - yếu tố then chốt trong bảo đảm ANTT.
Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động về nguồn, tiêu biểu như chương trình dâng hương tại Khu di tích núi Chứa Chan - Gia Lào (Đồng Nai), không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, củng cố bản lĩnh chính trị cho hội viên.
Một điểm đáng chú ý là các chi hội đã xác định rõ yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thực chất, hiệu quả. Thay vì hình thức, nội dung tuyên truyền được gắn với các sự kiện chính trị lớn, với những tấm gương người thật, việc thật, qua đó tạo sức lan tỏa tự nhiên, bền vững trong cộng đồng.
Phát biểu tại buổi hành trình, Thượng tá Huỳnh Văn Đặng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu CAND phường Chánh Hưng nhấn mạnh yêu cầu mỗi hội viên tiếp tục nêu gương, giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, tích cực tham gia công tác địa phương, phục vụ nhân dân.
Thượng tá Huỳnh Văn Đặng phát biểu, nhấn mạnh vai trò nêu gương của hội viên Cựu CAND.
Từ thực tiễn hoạt động của các Chi hội Cựu CAND phường Chánh Hưng và Bình Đông có thể khẳng định, khi được tổ chức bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ, lực lượng cựu CAND hoàn toàn có thể trở thành một trong những “trụ cột” quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.
Trong bối cảnh xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, việc tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng cựu CAND không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài. Đây chính là giải pháp thiết thực nhằm tăng cường sức mạnh từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.