Hà Nội sẵn sàng đón Tết

Công tác trang trí, chỉnh trang đô thị được các đơn vị cây xanh, vệ sinh môi trường, chiếu sáng của Thủ đô… đã được gấp rút hoàn tất để chuẩn bị đón Tết Bính Thân.

Trang hoàng đẹp mắt

Năm nay, việc trang trí cây xanh, ánh sáng tại các địa điểm công cộng đón Tết cơ bản được duy trì từ những ngày chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tại các đường trục chính và quảng trường như vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, đường Thanh Niên, đường Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng… hệ thống trang trí, pano, cờ, đèn hoa được trang hoàng hợp lý và đẹp mắt. Theo đại diện Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Hà Nội, đơn vị đã rà soát, kiểm tra thay thế hết bóng đèn, cột đèn cũ. Tại các khu vực trung tâm, đơn vị đã xây dựng kịch bản cấp điện, bố trí nhân lực trực 24/24 giờ, để đảm bảo duy trì nguồn sáng liên tục.

Công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trồng cây xanh.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) Hà Nội cho biết: Chủ trương làm sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố tiếp tục được thực hiện trong “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”. Từ ngày 1/1/2016, thành phố Hà Nội giao cho Sở VHTT là cơ quan chủ trì việc trang trí tại các điểm công cộng, đường phố. Trước đó, việc này do nhiều đơn vị cùng đảm nhiệm. Thực hiện chỉ đạo, Sở VHTT đã xây dựng đề án và kế hoạch trang trí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trên cơ sở điều chỉnh những hạng mục có sẵn và bổ sung thêm một số tuyến phố, tạo điểm nhấn phục vụ người dân và khách du lịch, như khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, sân bay Nội Bài và trục đường trung tâm…

Về lâu dài, Sở VHTT sẽ tổ chức thi tuyển thiết kế trang trí cho tất cả các tuyến đường và các điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Sau khi thi tuyển và có sự tham gia góp ý của người dân, chuyên gia để hoàn thiện, mẫu thiết kế sẽ được các cấp thẩm định và phê duyệt. “Khi đó sẽ giải quyết được các vấn đề như chủ đề trang trí, điểm nhấn… cho các tuyến phố của Hà Nội”, ông Tô Văn Động cho biết.

Giữ sạch phố phường

Càng đến ngày cận Tết, lưu lượng xe về trung tâm Thủ đô càng đông, do đó, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 12 công trình trọng điểm với 44 điểm rào chắn trên mặt đường lưu thông gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã có công văn yêu cầu các đơn vị thi công các công trình giao thông trọng điểm thu gọn rào chắn, đảm bảo đường êm thuận trong những ngày cận Tết, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông. Trước khi nghỉ Tết, tiến hành rà soát, bổ sung cọc tiêu, biển báo, dọn dẹp mặt bằng công trường sạch sẽ, gọn gàng để không làm ảnh hưởng đến việc đi lại và vệ sinh môi trường của nhân dân trong khu vực.

Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã chuyển hơn 1 vạn cây cảnh, tiểu cảnh trang trí đảo giao thông, trục phố chính, quanh hồ Hoàn Kiếm... Việc trang trí sẽ sớm hoàn thành trước 28 Tết. “Tuy nhiên, vấn đề chúng tôi lo nhất là tình trạng mất trộm cây cảnh vào buổi tối. Bên cạnh việc bố trí người trực, đơn vị đã báo với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền, giải quyết”, đại diện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cũng đã tổ chức đợt cao điểm về đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng 3/2 và Tết Nguyên đán Bính thân 2016 từ ngày 1/2/2016 đến hết ngày 18/2/2016 (tức từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 11 tháng Giêng Âm lịch). Theo đó, với các tuyến phố chính, các đơn vị tăng cường duy trì vệ sinh ban ngày 8.000 km; quét hút bụi 6.500 km; rửa đường 5.000 km; thu dọn, vận chuyển đất thải 30.000 tấn. “Trong dịp này, các đơn vị tiếp nhận và xử lý rác: 100.000 tấn, đặc biệt vào những ngày cao điểm gần Tết, khối lượng rác có thể lên tới 4.700 tấn đến 5.500 tấn/ngày, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Do đó, bên cạnh tăng ca, đơn vị sẽ bố trí lực lượng hợp lý để đảm bảo hiệu suất công việc. Các đơn vị lập phương án tăng cường thu rác bằng xe tải nhỏ trên các đường phố chính, các khu dân cư”, đại diện Urenco cho biết.

Đợt cao điểm phục vụ Tết, Urenco bảo đảm vệ sinh trên tất cả tuyến đường, khu dân cư, ngõ xóm, không để rác, đất thải tồn đọng, vận chuyển hết phế thải ngay trong ngày. Ngày cận Tết, các đơn vị huy động 100% lao động, phương tiện đi làm từ 5 giờ sáng cho đến khi hết rác.

Trước kỳ nghỉ lễ, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị thi công có kế hoạch giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng mặt đường, đảm bảo vệ sinh, văn minh đô thị, tạm dừng thi công các công việc đào đường, đào hè từ ngày 15/1/2016 đến ngày 15/2/2015, ngoại trừ một số công trình trọng điểm, quan trọng được UBND thành phố, Sở GTVT cho phép thi công, hoàn thiện mặt đường đảm bảo thuận lợi và vệ sinh môi trường đúng quy định trước khi tạm dừng thi công.
PV
Mứt Tết truyền thống “vất vả” cạnh tranh với hàng ngoại
Mứt Tết truyền thống “vất vả” cạnh tranh với hàng ngoại

Trong khi trên thị trường ngày càng tràn ngập những sản phẩm ngoại nhập với chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả cạnh tranh thì bánh, kẹo, mứt truyền thống vẫn chưa đầu tư đúng mức cho cải tiến chất lượng, mẫu mã nên khó được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN