Đẩy mạnh tuyên truyền về người cao tuổi

Đây là kiến nghị của các đại biểu người cao tuổi tại hội thảo “Công tác thông tin tuyên truyền về người cao tuổi” do Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức, ngày 20/9, tại Hà Nội.

Quang cảnh hội thảo


 

Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam, cho biết: Cả nước có hơn 9 triệu người cao tuổi; trong đó có tới 70% vẫn phải lao động kiếm sống. 

 

Do nhận thức của cộng đồng về quyền của người cao tuổi vẫn còn hạn chế, dẫn tới một số bất cập. Nhiều người cao tuổi vẫn có khả năng lao động nhưng không được ngân hàng cho vay vốn với lý do rủi rao cao.

 

Nhiều đại biểu kiến nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền để đạt mục tiêu Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020. Theo đó, đến năm 2015 có 80% cơ quan phát thanh, truyền hình các cấp có chuyên mục người cao tuổi tối thiểu 1 lần/tuần; năm 2020 có 100% cơ quan phát thanh, truyên các cấp có chuyên mục người cao tuổi tối thiểu 1 lần/tuần; phối hợp phổ biến kiến thức khoa học nhằm hạn chế nguy cơ gây bệnh, tăng cường an toàn sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh với người cao tuổi.; đẩy mạnh các hoạt động giữa cộng đồng, nhà trường, gia đình nhằm giáo dục truyền thống “Kính lão đắc thọ”, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

 

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng: Các chính sách của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi khá đầy đủ nhưng việc thực hiện tại các cấp chính quyền cơ sở còn nhiều bất cập do nhận thức còn hạn chế. Do đó, các cấp hội người cao tuổi cần phối hợp với chức năng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh tuyên truyên trên hệ thống báo đài, cần mở rộng tuyên truyền miệng và qua các hình thức văn hóa nghệ thuật.

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN