Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 26/11 tuyên bố Nga vẫn ủng hộ việc duy trì Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nếu Mỹ tuân thủ nghiêm túc hiệp ước này. Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ đã thông báo quyết định rút khỏi INF và vấn đề chỉ còn là thời gian.
Các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc ngày 25/11 cho biết trong năm 2019 sẽ triển khai hệ thống vũ khí mới phát triển, trong đó có tên lửa đánh chặn dùng cho tàu chiến.
Tư lệnh Không quân Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) Amir Ali Hajizadeh cảnh báo các căn cứ của Mỹ tại Afghanistan, UAE và Qatar, cũng như tàu sân bay Mỹ ở vùng Vịnh hoàn toàn nằm trong tằm bắn tên lửa của Iran.
Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, ngày 20/11, Bộ Quốc phòng Iran đã công bố mẫu xe tải quân sự bọc thép tiên tiến sản xuất trong nước.
Ngày 20/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết việc nước này mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga là một thỏa thuận đã hoàn thành và không thể hủy bỏ, đồng thời cho biết Ankara cần mua thêm những khí tài quân sự khác và có thể sẽ mua của Mỹ.
Kênh truyền hình Zvezda “vô tình” để lộ hình ảnh mô hình máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 tối mật của Nga.
Ngày 19/11, Chính phủ Liên bang Đức đã đình chỉ mọi hoạt động bán vũ khí cho Saudi Arabia, kể cả các đơn hàng đã được phê duyệt, nhằm phản ứng với vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại bên trong Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Các màn bay trình diễn của các chiến đấu cơ J-10B và J-20 tại triển lãm hàng không Chu Hải gần đây đã minh chứng cho sức mạnh công nghệ của Trung Quốc.
Ngày 12/11, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ cho biết đã phát hiện ít nhất 13 trong tổng số 20 cơ sở tên lửa ước tính đang hoạt động ngầm bên trong lãnh thổ Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh đây là thách thức cho các nhà đàm phán Mỹ vốn đang hy vọng sẽ thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa.
Sức mạnh của cột kim loại Volfarm nóng chảy được thả từ ngoài quỹ đạo xuống Trái Đất có sức hủy diệt không kém gì một quả bom hạt nhân.
Ngày 8/11, một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết Mỹ không có kế hoạch triển khai tên lửa mới tại châu Âu dù đã thông báo sẽ rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng tên lửa tầm trung (INF) với Nga.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/11 thông báo doanh số bán vũ khí của nước này cho các chính phủ nước ngoài đã tăng 33% trong tài khóa 2018 (từ ngày 1/10/2017 - 30/9/2018), đạt 55,66 tỷ USD so với 41,93 tỷ USD trong tài khóa 2017.
Sau gần một tuần tàu sân bay duy nhất của Nga - Đô đốc Kuznetsov - “gặp nạn’, hình ảnh cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng của chiếc tàu vừa được công khai trên mạng.
Kênh truyền hình Zvezda đăng tải video ghi lại cận cảnh máy bay tàng hình đa nhiệm Su-57 của Nga diễn tập từ một máy bay vận tải ở khoảng cách cực gần.
Bất chất các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran có hiệu lực từ đầu tuần này, Tehran đã cho ra mắt máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư được thiết kế trong nước.
Hợp đồng mua bán giữa Nga và Ấn Độ về hệ thống phòng không S-400 sẽ được thanh toán bằng đồng ruble.
Truyền hình nhà nước ngày 3/11 đưa tin Iran đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay tiêm kích Kowsar do nước này tự thiết kế.
Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới cái chết của nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31/10, Thụy Sĩ đã quyết định ngừng chuyển giao gói linh kiện vũ khí cho Saudi Arabia.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 31/10 cho biết, Ankara đã bắt đầu chế tạo hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đầu tiên được sản xuất trong nước và dự kiến xuất xưởng vào năm 2021.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, đêm 30/10, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo tự chế có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-I ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha.