Hàn Quốc: Triều Tiên phóng ít nhất 1 vật thể chưa xác định

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo rạng sáng 9/3, Triều Tiên đã bắn ít nhất 1 vật thể chưa xác định.

Chú thích ảnh
Cuộc diễn tập pháo binh tầm xa của lực lượng pháo binh Triều Tiên ngày 2/3/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Yonhap, hiện chưa có thêm thông tin chi tiết khác, như có bao nhiêu vật thể được bắn, hay vụ phóng xảy ra tại đâu cũng như vị trí vật thể rơi.

Hôm 2/3, Triều Tiên cũng đã bắn 2 vật thể từ một dàn phóng đa nòng siêu lớn, được cho nằm trong một cuộc diễn tập pháo binh trong đợt thao diễn mùa Đông.

Trong thông điệp Năm Mới 2020, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo nước này sẽ sớm cho ra mắt một "vũ khí chiến lược mới".

Việt Hải (TTXVN)
Triều Tiên khẳng định tập trận tấn công chỉ nhằm mục đích tự vệ
Triều Tiên khẳng định tập trận tấn công chỉ nhằm mục đích tự vệ

Ngày 3/3, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và thành viên cấp cao của Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định cuộc tập trận tấn công pháo binh của nước này chỉ mang tính tự vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN