Hệ thống vinh danh các doanh nghiệp đóng góp ngân sách Nhà nước lớn nhất Việt Nam (VNTAX 2026) đã xướng tên Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và lần đầu tiên, ngân hàng này đã vượt 10.000 tỷ đồng đóng góp vào ngân sách vào năm 2025; dư nợ tín dụng cũng lần đầu tiên vượt 1,3 triệu tỷ đồng. Những con số đóng góp này là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của MB khi chuyển hóa thành công kinh doanh thành nguồn lực phát triển Quốc gia.
Giai đoạn 2021 - 2025, MB đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Năm 2025 là năm đầu tiên MB nộp ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng, qua đó nằm trong Top 5 ngân hàng có mức đóng góp lớn nhất.
Theo dữ liệu VNTAX200, số tiền MB nộp ngân sách tăng từ 4.755 tỷ đồng năm 2021 lên 10.004 tỷ đồng năm 2025, tăng khoảng 110%. Tính chung 5 năm, tổng số tiền MB đóng góp khoảng 35.458 tỷ đồng. Đằng sau những con số này là quá trình mở rộng kinh doanh và gia tăng nguồn lực của ngân hàng. Đóng góp ngân sách vì thế không chỉ là một nghĩa vụ tài chính, mà còn phản ánh quy mô hoạt động và phần nguồn lực được chuyển vào các nhiệm vụ phát triển đất nước.
Bên cạnh ngân sách, MB còn dành nguồn lực cho an sinh xã hội, giáo dục, y tế và đồng hành cùng các chương trình, công trình tại địa phương. Cách tiếp cận này tạo nên một mạch xuyên suốt giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng.
Nền tảng cho mức đóng góp ngày càng lớn là sức tăng trưởng của MB. Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản ngân hàng vượt 1,7 triệu tỷ đồng, thuộc nhóm 5 ngân hàng lớn nhất hệ thống. Sáu tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 20.188 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ.
Riêng quý II/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 10.560 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ và 9,7% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.229 tỷ đồng, tăng khoảng 40%. Kết quả này tạo nền tảng để MB duy trì mục tiêu tăng trưởng trong nửa cuối năm.
Theo kế hoạch, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 39.500 tỷ đồng; kết quả 6 tháng đầu năm nay đạt 51,1% kế hoạch. Trong kịch bản thuận lợi, ngân hàng kỳ vọng tiến tới khoảng 40.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Số tiền MB nộp ngân sách tăng từ 4.755 tỷ đồng năm 2021 lên 10.004 tỷ đồng năm 2025, tăng khoảng 110%. Tính chung 5 năm, tổng số tiền MB đóng góp khoảng 35.458 tỷ đồng.
Theo dữ liệu VNTAX200
Tín dụng tiếp tục mở rộng. Cuối tháng 6/2026, quy mô tín dụng đạt khoảng 1,254 triệu tỷ đồng, tăng 13,2% từ đầu năm; dư nợ khách hàng khoảng 1,228 triệu tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Thị phần cho vay tăng từ 6% lên 6,3%, MB đặt mục tiêu cải thiện thêm 0,3 - 0,5 điểm phần trăm trong thời gian còn lại của năm.
Cùng với tăng trưởng, MB kiểm soát chất lượng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu cuối tháng 6/2026 ở mức 1,45%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 93,6%, với định hướng nâng lên trên 100%. Các công ty con tiếp tục đóng góp tích cực: doanh thu tăng 18%, lợi nhuận tăng 13%; riêng MCredit có doanh thu tăng 24%, lợi nhuận tăng 67%.
Như vậy, tăng trưởng của MB không chỉ nằm ở quy mô tài sản hay lợi nhuận. Ngân hàng đồng thời mở rộng tín dụng, nâng năng suất, kiểm soát chất lượng tài sản và củng cố năng lực vốn, tạo nền tảng cho những mục tiêu tiếp theo.
Một dấu ấn rõ nét của MB là tốc độ số hóa. Ứng dụng MBBank hiện phục vụ hơn 39,3 triệu khách hàng; hơn 99% giao dịch được thực hiện qua các kênh số, với khoảng 15 tỷ giao dịch mỗi năm. Công nghệ đã trở thành một phần cốt lõi trong phương thức vận hành và tiếp cận khách hàng.
Bà Vũ Thị Hải Phượng, Phó Chủ tịch HĐQT MB nhấn mạnh định hướng “Doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu”. “Khi làm việc, chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện và tổ chức triển khai kinh doanh nền tảng với mong muốn tạo ra cho các doanh nghiệp cũng như khách hàng sự gia nhập thị trường thuận tiện; đồng thời cung cấp nguồn vốn với chi phí tốt hơn và thuận tiện hơn”, đại diện MB cho biết.
Sau 5 năm, MB đã tiến gần 40 triệu khách hàng, khoảng 90% khách hàng được phục vụ trên nền tảng số, 99% giao dịch thực hiện trên kênh số và 60% doanh thu đến từ nền tảng số.
Bà Vũ Thị Hải Phượng nói: “Chúng tôi nhúng các dịch vụ tài chính vào trong hệ sinh thái của khách hàng để họ thực hiện dịch vụ ngân hàng một cách rất tự nhiên. Vì vậy, nó giúp cho hệ sinh thái không chỉ riêng hệ sinh thái của MB Group mà được mở rộng ra tới hệ sinh thái của các đối tác, bao gồm thương mại điện tử, các ví thanh toán như MoMo, hàng không và nhiều lĩnh vực khác”.
“Ở đây, đối với MB, chúng tôi nhìn dưới các góc độ liên quan tới khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển tri thức liên quan tới công nghệ. Đấy là điều mà các doanh nghiệp hàng đầu khi cung cấp dịch vụ cần hướng tới”, bà Vũ Thị Hải Phượng chia sẻ.
MB cũng nằm trong nhóm ngân hàng dẫn đầu về tỷ trọng tín dụng xanh, hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng xanh tiên phong” và duy trì tăng trưởng dư nợ xanh khoảng 10% mỗi năm.
Những chuyển động về quy mô và công nghệ được phản ánh trong giá trị thương hiệu. Theo Brand Finance 2026, MB đứng thứ ba về giá trị thương hiệu trong nhóm ngân hàng Việt Nam, với giá trị 2,023 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2025. Trong 5 năm, giá trị thương hiệu tăng từ 301 triệu USD lên 2,023 tỷ USD, hơn 6,7 lần.
Trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026, MB đứng thứ 5 trong toàn bộ các ngành, tăng 3 bậc so với năm trước. Chỉ số sức mạnh thương hiệu đạt 89,5/100 điểm, đứng thứ hai trong nhóm thương hiệu ngân hàng mạnh, với xếp hạng AAA+.
Tại Hội nghị nhà đầu tư diễn ra vừa qua, MB duy trì mục tiêu lợi nhuận trước thuế 39.400 tỷ đồng; trong kịch bản thuận lợi, kết quả có thể tiến tới khoảng 40.000 tỷ đồng.
Một hướng đi đáng chú ý là chiến lược đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). MB đã thành lập Khối Kinh doanh FDI và chuẩn bị để tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo tài liệu, MB nhìn nhận trung tâm này có thể trở thành một “cánh cổng” để dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam, từ đó mở rộng tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và dịch vụ dành cho doanh nghiệp FDI.
MB cũng tính toán tăng nguồn vốn quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Giám đốc Tài chính MB cho biết, tỷ trọng nguồn vốn quốc tế đang tăng nhờ mạng lưới đối tác; ngân hàng dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế trong nửa cuối năm để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn.
Cùng với đó, MB triển khai các phương án tăng vốn. Sau khi đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu kết thúc ngày 23/9/2026, vốn điều lệ tăng từ 92.632 tỷ đồng lên 100.687 tỷ đồng, đưa MB trở thành ngân hàng trong nước đầu tiên đạt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng và đứng đầu hệ thống về quy mô vốn điều lệ. Theo kế hoạch, đợt phát hành riêng lẻ tiếp theo có thể đưa vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng.
Việc tăng vốn, mở rộng quy mô và chuẩn bị cho những lĩnh vực mới gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh. Nguồn lực mới tạo điều kiện để MB mở rộng mạng lưới, đầu tư công nghệ, tăng năng lực tài chính và triển khai các hoạt động kinh doanh.
Ở tầm nhìn dài hơn, bà Vũ Thị Hải Phượng cho rằng: “Bản thân chúng tôi không chỉ tiếp tục duy trì vị thế của mình, mà còn có thể dẫn dắt và thúc đẩy nhiều doanh nghiệp khác cùng tham gia”.
Nếu các chỉ số về lợi nhuận, tài sản, vốn điều lệ và thương hiệu cho thấy sức mạnh kinh doanh, các hoạt động cộng đồng cho thấy một chiều kích khác trong quá trình phát triển của MB. Nền tảng “Thiện nguyện MB” sau 5 năm thu hút hơn 2,5 triệu tài khoản, khởi tạo 10.633 chiến dịch gây quỹ và kết nối huy động hơn 3.500 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, giáo dục và môi trường.
MB cùng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank đóng góp 20 tỷ đồng mỗi đơn vị cho chương trình chăm lo người có công với cách mạng, nâng tổng mức đóng góp của toàn ngành lên 300 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý là các mục tiêu này được triển khai thay vì tách rời. Tăng trưởng tín dụng tạo quy mô, số hóa giúp mở rộng khả năng phục vụ, tăng vốn củng cố năng lực tài chính, còn thương hiệu và hệ sinh thái mở thêm dư địa kết nối khách hàng, doanh nghiệp. Khi các yếu tố cùng vận động, đóng góp ngân sách và trách nhiệm xã hội cũng có thêm nền tảng để tăng theo quy mô hoạt động của ngân hàng dài hạn.
Nhìn từ hành trình 2021 - 2026, mốc đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng vào ngân sách trong 5 năm, lần đầu vượt 10.000 tỷ đồng năm 2025, cùng mục tiêu tiến tới 40.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2026 tạo thành chuỗi dấu mốc về quy mô và hiệu quả.
Bà Vũ Thị Hải Phượng từng đặt vấn đề: “Một doanh nghiệp lớn thì tạo ra giá trị cho bản thân doanh nghiệp. Nhưng nếu là một doanh nghiệp kiến tạo, chúng tôi nghĩ rằng doanh nghiệp đó phải tạo ra được những năng lực mang tính lợi thế cạnh tranh cho cả quốc gia. Làm sao để danh sách các doanh nghiệp trên 10.000 tỷ này được nối dài và nhiều hơn nữa”. Và ở một tầm nhìn rộng hơn: “Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, MB tiếp tục trở thành một động lực, một kiến tạo để góp phần thực hiện sứ mệnh tăng trưởng GDP từ 30 - 35% trên nền tảng số của quốc gia, và MB cũng đóng góp vào mục tiêu đó”, lãnh đạo MB bày tỏ kỳ vọng.
Từ nghĩa vụ ngân sách đến tăng trưởng lợi nhuận, từ số hóa đến nâng giá trị thương hiệu, MB đang nối các mục tiêu kinh doanh với chiến lược phát triển dài hạn. Những con số về tài sản, vốn, khách hàng, lợi nhuận và đóng góp ngân sách cho thấy một quá trình mở rộng liên tục. Cùng với đó, các chương trình cộng đồng cho thấy nguồn lực tài chính được đưa trở lại xã hội qua những hoạt động cụ thể.
Trong chặng đường tiếp theo, bài toán đặt ra với MB là tiếp tục biến quy mô thành hiệu quả, công nghệ thành năng lực cạnh tranh và nguồn lực thành giá trị cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng. Đó cũng là nền tảng để ngân hàng hướng tới những mục tiêu mới trong một nền kinh tế ngày càng số hóa.
Ngân hàng đầu tiên có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng
MB là ngân hàng nội địa đầu tiên cán mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng sau đợt chào bán ra công chúng theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần. Đợt chào bán mới kết thúc ngày 23/9, giúp MB nâng vốn điều lệ từ 92.632 tỷ đồng lên 100.687 tỷ đồng. Đây đang là mức cao nhất trong hệ thống ngân hàng. Theo kế hoạch được thông qua tại phiên họp thường niên, MB năm nay có 3 đợt tăng vốn điều lệ. Ngân hàng đã triển khai 2 đợt và thời gian tới sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để nâng vốn lên 102.687 tỷ đồng, tăng hơn 22.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.
Việc tăng vốn điều lệ là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để tăng khả năng cạnh tranh và năng lực tài chính. Nguồn vốn mới giúp ngân hàng mở rộng mạng lưới, bổ sung vốn đầu tư và kinh doanh sinh lời.
MB thành lập năm 1994, hiện có hơn 235.000 cổ đông. Trong số này có 4 cổ đông lớn (sở hữu hơn 5%) gồm Viettel, SCIC, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Tổng công ty Trực thăng Việt Nam.
Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Guotai Haitong (Vietnam), quý III/2026 là giai đoạn cao điểm các ngân hàng tăng vốn. Sau khi hoàn tất toàn bộ kế hoạch tăng vốn trong năm (gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ, phát hành ra công chúng), tổng vốn điều lệ của các ngân hàng nội địa sẽ cao hơn cuối năm ngoái 31%. Việc tăng vốn tạo thêm dư địa để ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng, thay vì phụ thuộc vào các kênh huy động truyền thống như tiền gửi hay giấy tờ có giá. Bên cạnh đó, việc này còn giúp ngân hàng bảo đảm hệ số an toàn vốn trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng tăng.