Theo số liệu Haier công bố, sản lượng bán ra của dòng tủ lạnh mới tăng bình quân 140% mỗi tháng trong giai đoạn đầu. Riêng bộ sưu tập Horizon đóng góp 38% doanh thu ngành hàng tủ lạnh của hãng. Đây là kết quả bán hàng do doanh nghiệp cung cấp, chưa phản ánh xu hướng chung của toàn thị trường điện máy.
Điểm đáng chú ý là Haier bước vào thị trường với các mẫu có giá từ 20 triệu đồng, thay vì bắt đầu bằng dòng phổ thông. Ở mức giá này, người mua thường dành thời gian xem xét dung tích, khả năng bảo quản thực phẩm, tiện ích sử dụng và chính sách bảo hành trước khi quyết định.
Các mẫu tủ lạnh Haier được giới thiệu với những ngăn bảo quản phục vụ nhu cầu khác nhau. Trong đó, ngăn Nutri Bank được hãng thiết kế để giữ thịt, cá ở mức -3°C, giúp người dùng chế biến mà không cần chờ rã đông. Một số mẫu có ngăn Active Fresh Zone duy trì độ ẩm cho rau củ, hệ thống làm đá tự động và ngăn lấy nước, đá bên ngoài cánh tủ. Những tính năng này hướng đến sự thuận tiện trong việc cất giữ và sử dụng thực phẩm hằng ngày.
Cùng với sản phẩm, độ phủ tại điểm bán là một phần trong kế hoạch tiếp cận người mua. Theo Haier, dòng tủ lạnh mới đã được trưng bày tại hơn 820 siêu thị Điện Máy Xanh; hai bên dự kiến nâng con số này lên 1.000 cửa hàng trong tháng 9. Việc có sản phẩm để xem trực tiếp giúp khách hàng kiểm tra cách bố trí ngăn chứa, thao tác lấy nước, đá và kích thước tủ trước khi chọn mua.
Đại diện Điện Máy Xanh cho biết, chuỗi bán lẻ ghi nhận sự đón nhận tích cực đối với dòng sản phẩm trong giai đoạn đầu ra mắt. Haier cũng công bố chính sách bảo hành bốn năm cho sản phẩm mua trước ngày 31/12/2026 và 12 năm cho máy nén inverter. Người mua cần kiểm tra điều kiện áp dụng theo từng mẫu và thời điểm mua.