Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Một chuyên gia khẳng định Mỹ sẽ phải bỏ ra ít nhất 5 năm để có thể phát triển được vũ khí tương tự tên lửa Sarmat, Kinzhal hoặc Avangard của Nga.
Mỹ thừa nhận hiện không có khả năng cản phá cuộc tấn công bằng vũ khí siêu thanh mà Nga và Trung Quốc đang tích cực phát triển.
Báo Mỹ đã gọi mẫu súng trường mới ShAK-12 của Nga là "siêu súng" và nhiều quốc gia khác muốn mua vũ khí này. Vậy đặc điểm gì khiến loại súng trường này thu hút như vậy?
Công ty đóng tàu Navantia thuộc nhà nước Tây Ban Nha quản lý sẽ đóng 5 khinh hạm (tàu khu trục nhỏ) cho Hải quân nước này, theo một dự án trị giá 4,3 tỷ euro dự kiến sẽ tạo ra khoảng 7.000 việc làm.
Lính đặc nhiệm Nga vừa được trang bị một loại súng tự động đời mới nhất mang tên SHAK-12, được chế tạo theo đơn đặt hàng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Ngay sau khi xuất hiện, loại súng này đã được báo chí Mỹ đánh giá là “siêu súng” vì những tính năng đặc biệt của nó.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/12 đã công bố video phô trương khả năng của tiêm kích hạng nhẹ tân tiến nhất thuộc quân đội quốc gia này là MiG-35.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 12/12, Slovakia và Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ euro mua 14 máy bay chiến đấu F-16 mới nhất do Mỹ chế tạo nhằm thay thế cho những chiếc MiG-29 cũ do Nga sản xuất.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa thử nghiệm của quân đội Nga phát nổ chỉ chục giây sau khi phóng và rơi trở lại mặt đất.
Ngày 11/12, quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công một hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo mới do nước này cùng Nhật Bản hợp tác phát triển.
Hai tuần sau khi Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine xâm phạm lãnh hải tại Eo biển Kerch, các hình ảnh vệ tinh cho thấy nước này đang tăng cường lực lượng quân sự tại điểm nóng sát biên giới Ukraine.
Iran ngày 11/12 xác nhận nước này vừa tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung.
Các chuyên gia quân sự đưa ra một số giả thiết về tên lửa bí ẩn 9М729 của Nga mà Mỹ cho rằng đã vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Hình ảnh một chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới J-20 của Trung Quốc xuất hiện tại căn cứ Mỹ rò rỉ vào cuối tuần khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày 10/12, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V do nước này tự chế tạo.
Theo một chỉ huy cấp cao của Lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ Iran, Tehran có năng lực chế tạo tên lửa đạn đạo với tầm bắn lớn hơn hiện nay.
Nhằm hạn chế việc binh sĩ phải lăn lộn trên chiến trường, quân đội Anh đã chế tạo loại xe tăng bắn tỉa mini điều khiển từ xa.
Ngày 7/12, Trung Quốc đã phóng 2 vệ tinh của Saudi Arabia bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở phía Tây Bắc Trung Quốc.
Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc ngày 7/12 cho biết nước này quyết định mua thêm hàng chục tên lửa hạm đối không do Mỹ chế tạo để lắp đặt trên 3 tàu khu trục mới có tải trọng 7600 tấn được trang bị hệ thống Aegis, hiện đang được phát triển.
Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX đã phóng thành công tàu con thoi Dragon, mang theo nhu yếu phẩm cùng nhiều thiết bị nghiên cứu, cung cấp cho các nhà khoa học trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), song thất bại trong việc đưa tên lửa đẩy tiếp đất an toàn.
Ở thời điểm còn mâu thuẫn với Mỹ về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), quân đội Nga đã tung video hoành tráng về hệ thống laser chiến đấu Peresvet, một công nghệ vũ khí tối tân.