Trung Quốc phóng 2 vệ tinh của Saudi Arabia

Ngày 7/12, Trung Quốc đã phóng 2 vệ tinh của Saudi Arabia bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở phía Tây Bắc Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B mang theo 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 19/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ phóng được thực hiện lúc 12h12 (theo giờ địa phương). Đây là sứ mệnh thứ 293 của các tên lửa đẩy Trường Chinh.

Mỗi vệ tinh nặng 425 kg, cả hai vệ tinh viễn thám quỹ đạo tầm thấp được Saudi Arabia phát triển và dự kiến có tuổi thọ là 5 năm. Hai vệ tinh này chủ yếu được sử dụng để chụp ảnh mặt đất. 

Tên lửa Trường Chinh còn mang theo 10 vệ tinh nhỏ khác. Hiện các vệ tinh đều đã đi vào quỹ đạo của Trái Đất.

Hoàng Yến (TTXVN)
Trung Quốc phóng 5 vệ tinh với cùng một tên lửa đẩy
Trung Quốc phóng 5 vệ tinh với cùng một tên lửa đẩy

Trung Quốc vừa phóng vệ tinh mới Shiyan-6 nghiên cứu môi trường không gian cùng 4 vệ tinh siêu nhỏ khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN