Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm một loại trực thăng tấn công hạng nhẹ (LCH) do nước này tự chế tạo. Trong các cuộc thử nghiệm, trực thăng này đã tấn công chính xác một mục tiêu di động ở độ cao lớn.
Bộ Quốc phòng Qatar ngày 17/1 thông báo nước này đã tặng 68 xe bọc thép cho Somalia, một dấu hiệu cho thấy Doha đang tăng cường tầm ảnh hưởng tại quốc gia châu Phi này.
Ngày 17/1, Viện nghiên cứu RAND của Mỹ đã công bố báo cáo với tiêu đề “4 vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên”, theo đó ước tính Triều Tiên đang sở hữu 15 - 60 đầu đạn hạt nhân, và có thể tăng lên thành 30 - 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020.
Đoạn video ghi lại cảnh một máy bay chiến đấu F-35 phóng 5 tên lửa không đối đất cùng một lúc đánh trúng tất cả các mục tiêu đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Quốc hội Bulgaria đã thông qua kế hoạch của chính phủ về đàm phán thương vụ mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ trị giá hơn 1 tỷ USD. Đây là vụ mua sắm vũ khí lớn nhất của nước này trong 30 năm trở lại đây.
Theo truyền thông Anh, 1/3 máy bay quân sự nước này không đủ điều kiện làm nhiệm vụ.
Ngày 14/1, Chính phủ Croatia ra tuyên bố chính thức hủy bỏ thỏa thuận mua sắm 12 máy bay chiến đấu F-16 đã qua sử dụng của Israel trị giá 500 triệu USD, sau khi thỏa thuận này bị phía Mỹ phản đối.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 10/1 ra tuyên bố những máy bay chiến đấu F35 đầu tiên đã sẵn sàng phục vụ chiến đấu, và sẽ được sử dụng để không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq vào mùa Hè năm nay.
Ngày 9/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Iran sẽ tiếp tục tiến hành chương trình hàng không vũ trụ của nước này bất chấp những lời cảnh báo của Mỹ.
Ngày 9/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ đưa hệ thống tên lửa chống tăng đời mới Kornet-D1 vào thử nghiệm cấp nhà nước trong năm 2019.
Ngày 8/1, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga đang phát triển tên lửa đạn đạo Kalibr-M với tầm bắn hơn 4.500 km, có thể mang theo đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.
Ngày 4/1, hãng tin AFP đưa tin Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất với mật danh "Mẹ của các loại bom".
Dựa trên một số hình ảnh rò rỉ, báo chí cho rằng quân đội Trung Quốc đã khởi động quá trình thử súng điện từ trên biển.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/12 cho biết, trong năm 2019, quân đội Nga sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới Vityaz S-350, thay thế hệ thống S-300 đã cũ.
Ngày 27/12, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Varank cho biết quốc gia này đã thử nghiệm thành công phóng gia tốc một quả bom nặng 1 tấn lần đầu tiên trên rãnh siêu thanh với tốc độ gấp 1,5 lần vận tốc âm thanh.
Bộ Quốc phòng Nga theo chỉ thị của Tổng thống, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nga, Vladimir Putin, ngày 26/12 đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra mua Hè, trong đó phóng thử thành công tên lửa tổ hợp Avangard với đầu đạn siêu thanh.
Ngày 26/12, lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec của Nga, ông Sergey Abramov cho biết các chuyên gia nước này đang phát triển một hệ thống dàn rocket (MLRS) trên biển.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 21/12, Hải quân Brazil thông báo đã phóng thử thành công tên lửa chống hạm đầu tiên do nước này tự nghiên cứu và sản xuất trong một cuộc thử nghiệm cách bờ biển Rio de Janeiro khoảng 300 km.
Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 21/12 dẫn lời một chỉ huy cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, IRGC sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm tên lửa và tích cực tiến hành các hoạt động nghiên cứu liên quan, bất chấp sức ép và lệnh trừng phạt của Mỹ.
Ngày 19/12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thỏa thuận bán tên lửa trị giá 3,5 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ.