Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công phóng quả bom 1 tấn trong rãnh siêu thanh

Ngày 27/12, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Varank cho biết quốc gia này đã thử nghiệm thành công phóng gia tốc một quả bom nặng 1 tấn lần đầu tiên trên rãnh siêu thanh với tốc độ gấp 1,5 lần vận tốc âm thanh.

Chú thích ảnh
Quả bom trước khi được phóng đi. Ảnh: hurriyetdailynews.com

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong thông báo trên Twitter, ông Varank khẳng định, quả bom có tên gọi Mark-84 này do Mỹ chế tạo, di chuyển với vận tốc 1.850 km/h trên rãnh siêu thanh và đâm thủng thành công một bức tường bê tông dày 1 m được gia cố bằng thép. Đây được đánh giá là thành công quan trọng và là khoảnh khắc lịch sử của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. 

Rãnh siêu thanh trên do Viện công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế và đưa vào hoạt động hồi tháng 10 vừa qua, sẽ được sử dụng để thử nghiệm các sản phẩm quốc phòng nội địa, trong đó có động cơ tên lửa và cơ chế phóng ghế trên các máy bay quân sự.

Trước đó, Tập đoàn Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phóng thử thành công KHAN, dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật có sức mạnh tương đương tên lửa Iskander-E của Nga.

Theo kết quả được Roketsan công bố, cuộc thử nghiệm đã thành công tốt đẹp khi 2 quả tên lửa của hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật KHAN được phóng đi đều trúng mục tiêu giả định ở khoảng cách gần nhất về tầm bắn.

Việt Khoa (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận YPG hiện diện ở miền Đông Syria
Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận YPG hiện diện ở miền Đông Syria

Ngày 25/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của YPG ở khu vực miền Đông Syria ngay cả khi xảy ra tranh cãi với quốc gia láng giềng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN