Quốc hội Bulgaria cho phép chính phủ đàm phán mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ

Quốc hội Bulgaria đã thông qua kế hoạch của chính phủ về đàm phán thương vụ mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ trị giá hơn 1 tỷ USD. Đây là vụ mua sắm vũ khí lớn nhất của nước này trong 30 năm trở lại đây.

Chú thích ảnh
Máy bay F-16 của Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Với 130 phiếu thuận và 84 phiếu chống, Quốc hội Bulgaria đã chấp thuận để chính phủ bắt đầu tiến trình đàm phán thương vụ mua 8 máy bay F-16V Block 70 của hãng Lockheed Martin trị giá có thể lên tới 1,05 tỷ USD. 

Bộ trưởng Quốc phòng Krasimir Karakachanov cho biết các cuộc đàm phán sẽ kéo dài khoảng 4 tháng, với cuộc gặp đầu tiên dự kiến diễn ra tại Brussels (Bỉ) vào tháng tới. Theo ông Karakachanov, có rất nhiều nội dung các bên cần phải thống nhất bao gồm ngày giao hàng, việc vận chuyển linh kiện hay dịch vụ đi kèm. 

Việc chọn mua máy bay chiến đấu nào để thay thế loạt máy bay MiG-29 cũ trong quân đội là vấn đề "đau đầu" đối với Chính phủ Bulgaria trong nhiều nhiệm kỳ. Một số phương án từng được cân nhắc, bao gồm máy bay Saab's Gripen của Thụy Điển và máy bay Eurofighters của Italy.

Sau thông báo trên, Đại sứ quán Mỹ tại Sofia đã ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của Quốc hội Bulgaria, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược với đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương này.

Minh Ngọc (TTXVN)
Bulgaria sẽ không tham gia Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc
Bulgaria sẽ không tham gia Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc

Ngày 5/12, Chính phủ Bulgaria tuyên bố nước này sẽ không gia Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc (LHQ), vốn được thông qua nhằm kiểm soát làn sóng di cư đang gia tăng trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN