Chuyên gia quân sự đồn đoán về tên lửa bí ẩn của Nga mà Mỹ muốn cấm

Các chuyên gia quân sự đưa ra một số giả thiết về tên lửa bí ẩn 9М729 của Nga mà Mỹ cho rằng đã vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Giống tên lửa Kalibr?

Các hãng truyền thông phương Tây nhận ra sự tương đồng qua hình ảnh của tên lửa 9М729 (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là SSC-8) và Kalibr do công ty Nga NPO Novator phát triển.

Chú thích ảnh
Nga phóng tên lửa Kalibr trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Ảnh: Sputnik

Phiên bản xuất khẩu của tên lửa Kalibr có tầm bắn khoảng 50-300km. Trong khi đó, phiên bản tiên tiến nhất của Kalibr có phạm vi hoạt động là từ 1.500-2.500km.

Do được phóng từ trên biển nên Kalibr không vi phạm INF, nhưng truyền thông đưa tin rằng Nga đã cải tiến để tên lửa này có thể được phóng từ bệ phóng của tổ hợp tên lửa Iskander.

Tên lửa Kalibr có thể phóng trong bất cứ điều kiện thời tiết nào. Kalibr còn có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và có trọng lượng vào khoảng 500kg. Loại tên lửa này có thể đạt độ cao 1 km hoặc chỉ 20 m trên mặt nước biển, do vậy có khả năng qua mặt được radar.

Kalibr còn có thể xuyên thủng hệ thống phòng không trong khi di chuyển dưới vận tốc âm thanh. Bên cạnh đó, Kalibr còn có thể đạt vận tốc siêu thanh khiến việc đối thủ đánh chặn gặp nhiều khó khăn.

Giongsp tên lửa Kh-101 tàng hình?

Theo một số chuyên gia, 9М729 được phát triển dựa trên mẫu tên lửa không đối đất Kh-101, loại tên lửa đã được Không quân Nga sử dụng tại Syria.

Kh-101 có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 5.500 km nhưng theo một số ước tính, tên lửa này còn vượt qua khoảng cách 10.000 km. Kh-101 còn có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và đạt vận tốc trong khoảng từ 190-270m/giây.

Kh-101 có thể tấn công mục tiêu đang di chuyển với độ chính xác cao. Một trong những lợi thế của tên lửa này là thay đổi được mục tiêu tấn công ngay giữa hành trình. Ngoài ra, Kh-101 cũng có thể “qua mặt” radar khá tài tình.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Hai lý do khiến Mỹ giục đồng minh phương Tây cấm cửa Huawei
Hai lý do khiến Mỹ giục đồng minh phương Tây cấm cửa Huawei

Cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran có thể chỉ là lý do bề nổi để Canada bắt Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei theo đề nghị của Mỹ. Đằng sau đó là mối lo lớn khiến một loạt quốc gia phương Tây cấm Huawei.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN