Từ ngày 27/11, lũ xuất hiện trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 26-30/11, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tại Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm; tại Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Chú thích ảnh
Một khu dân cư tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, Bình Định mênh mông trong nước lũ. Ảnh minh họa: Tường Quân/TTXVN

Từ đêm 27-30/11, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng phổ biến 150-250mm, có nơi trên 250mm; ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm.

Từ ngày 27/11-1/12, các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên lên mức báo động 1 và trên báo động 1; đỉnh lũ các sông ở Quảng Nam, Ninh Thuận và sông Ba (Phú Yên) lên mức báo động1-báo động 2 và trên báo động 2; đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, sông Kỳ Lộ (Phú Yên) lên mức báo động 2-báo động 3, có sông lên trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi. Lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, an toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Dự báo đêm 26 và ngày 27/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 22-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa rất to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Trung Bộ mưa to cục bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên
Trung Bộ mưa to cục bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đang hoạt động yếu dần nên đêm 24 và sáng sớm 25/11, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 50mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN