Hầu hết các tỉnh, thành đều có mưa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước đều có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh. Phía Nam và Nam Trung Bộ cần đề phòng khả năng xuất hiện dông, lốc mạnh.


Nước ngập sâu sau những trận mưa lớn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Dự báo thời tiết ngày 3/10 cho các vùng trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng ven biển và đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, vùng núi có nơi 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30- 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23- 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2- 3. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Chủ động ứng phó với bão số 4
Chủ động ứng phó với bão số 4

Chiều 2/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với cơn bão MUJIGAE (cơn bão số 4). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN