Hà Nội đặt mua máy sản xuất nước từ không khí

Ngày 23/3, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và Công ty Water Gen (Israel) đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực máy phát điện nước trong khí quyển ở Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.

Với giá trị thực tiễn cao, UBND thành phố Hà Nội đã đặt mua nhiều máy tạo nước tinh khiết từ không khí để phục vụ người dân Thủ đô trong thời gian tới. Sản phẩm máy tạo nước từ không khí là thiết bị hiện đại nhất của Công ty Water Gen. Chiếc máy này có khả năng hút ẩm, làm sạch không khí và tạo ra nước tinh khiết với công suất từ 25 đên 10.000 lít nước mỗi ngày.

Chủ tịch Công ty Water Gen, ông Michael Rutman cho biết, chiếc máy tạo nước từ không khí là giải pháp có thể cải tiến cuộc sống cho hàng triệu con người. Đặc biệt, Công ty Water Gen dự kiến sẽ xây dựng nhà máy ở Hà Nội để sản xuất các thiết bị công nghệ tiên tiến như máy phát điện nước từ khí quyển, máy thanh lọc và xử lý nước… phục vụ thị trường Việt Nam cũng như mở rộng ra các nước khác.

Tại buổi ký kết, đại diện UBND Thành phố Hà Nội khẳng định, thỏa thuận hợp tác lần này giữa Sở Xây dựng Hà Nội và Công ty Water Gen đã ghi nhận sự nỗ lực của hai bên trong việc thiết lập một hệ thống cơ sở hạ tầng về nước cũng như chuyển giao công nghệ tiên tiến. Đồng thời, thiết lập dây chuyền sản xuất các sản phẩm của công ty tại Việt Nam, nhằm cung cấp cho người dân Hà Nội một giải pháp về thay thế nước sạch.

Mai Linh (TTXVN)
Cách mạng trong công nghệ Israel: Máy tạo nước từ không khí
Cách mạng trong công nghệ Israel: Máy tạo nước từ không khí

Nước tinh khiết chiết xuất từ không khí là một nguồn nước di động vô tận, không bao giờ cạn. Chiếc máy "biến" không khí thành nước có chi phí lắp đặt cực thấp và chỉ cần cắm điện là có nước uống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN