Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, năm 2025 là thời điểm để thành phố tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch COVID-19, số ca mắc tăng cao ở làn sóng dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4 đến sáng 26/7, thành phố có hơn 62.100 ca mắc đã được Bộ Y tế công bố.
Tính đến ngày 27/7, TP Hồ Chí Minh đã trải qua 19 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (từ 0 giờ ngày 9/7).
Để tăng hiệu quả điều trị, giảm tỷ lệ tử vong, ngày 27/7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở điều trị phải tập trung vào công tác chăm sóc và điều trị các trường hợp bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là những ca bệnh có triệu chứng, diễn biến nặng, có yếu tố nguy cơ tỷ lệ tử vong cao như người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền.
Hưởng ứng lời kêu gọi trong Thư ngỏ của PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố đã đăng ký chuyển đổi công năng để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19.
Ngày 27/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có thêm 2.115 trường hợp bệnh nhân COVID-19 được xuất viện trong ngày 26/7, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính đến nay lên 16.659 trường hợp.
TP Hồ Chí Minh đang triển khai đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần thứ 5 cho người dân trên địa bàn thành phố, trong đó các đối tượng được ưu tiên là người trên 65 tuổi, diện chính sách, người nghèo.
TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu địa phương nếu buông lỏng quản lý, làm dịch bệnh lây lan ở địa bàn mình phụ trách trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường.
"Khó khăn với mỗi người chúng ta là không thể nào tránh khỏi, việc giãn cách dẫn đến cản trở tất yếu trong sinh hoạt, đời sống, khó khăn phiền phức đủ điều không thể tả hết. Nhưng chúng tôi tin tưởng khi chúng ta đã siết tay nhau, coi đây là một cuộc chiến, những khó khổ tạm thời sẽ là thử thách để chúng ta cùng vượt qua".
Tính đến nay, Sở Du lịch đã phối hợp Sở Y tế tham mưu đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định thành lập khu cách ly y tế tập trung có trả phí tại 72 khách sạn, tương ứng 5.564 buồng/phòng.
Trước nhu cầu vận chuyển người mắc COVID-19 đến các bệnh viện điều trị và người bệnh từ các bệnh viện điều trị về các điểm cách ly tập trung tại địa phương, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận sử dụng xe của Hợp tác xã Vận tải 19/5 để vận chuyển người bệnh.
Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức căn cứ vào tình hình cung ứng hàng hóa thực tế trên địa bàn để phân chia tần suất đi chợ cách hai ngày/lần hoặc ba ngày/lần cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 kéo dài đến ngày 1/8.
Trong những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các cán bộ cơ sở, chính quyền địa phương của thành phố không quản ngại khó khăn, ngày đêm nỗ lực đến từng nhà người nghèo, lao động tự do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 để bàn giao tiền hỗ trợ.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, ngoài các biện pháp tăng cường theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, về lâu dài, TP Hồ Chí Minh cần phải có vaccine để tiêm cho người dân; do đó cần tập trung nguồn lực tìm nguồn cung cấp để có nhiều vaccine phòng COVID-19.
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, trong 15 ngày qua (từ 9-23/7), TP Hồ Chí Minh đã huy động 14.129 nhân lực ngành y tế; 13.853 cán bộ chiến sĩ từ lực lượng công an; 27.269 cán bộ, chiến sĩ, dân quân của lực lượng quân đội... để tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 1/8 với các giải pháp quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn dịch bệnh.
Theo Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, các loại hàng hóa mau hỏng bao gồm: hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh, các loại hàng thiết yếu, hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh.
Sáng 23/7, thêm 1.228.500 liều vaccine đã được AstraZeneca đưa về Việt Nam, cập bến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Người dân chỉ cần gọi 1022 và nhấn phím 3 sẽ có đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm trực tiếp giải đáp những thắc mắc khi người thân trong gia đình mắc COVID-19 hoặc nghi mắc COVID-19.
Sáng 23/7, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Để đảm người dân an tâm trong giai đoạn giãn cách xã hội, TP Hồ Chí Minh đã cùng các bộ, ngành đã nhanh chóng triển khai các giải pháp hỗ trợ người lao động tự do, tiểu thương ổn định cuộc sống, đồng lòng cùng đẩy lùi dịch COVID-19.