TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình điểm 'Ngày hội Biên phòng toàn dân' tại xã biên giới biển

Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023) và 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023), ngày 25/2, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và một số tổ chức thành viên phối hợp tổ chức chương trình điểm “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại xã biên giới biển Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Thanh niên, thiếu nhi xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ hào hứng tham gia những trò chơi vận động trong chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân”.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố tham dự chương trình, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Ngày hội  được tổ chức nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị vào xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. 

Theo bà Trần Kim Yến, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”; phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa của MTTQ các quận, huyện với Bộ đội Biên phòng và các chương trình phối hợp giữa Bộ đội biên phòng Thành phố với các sở, ban ngành Thành phố huy động nguồn lực hướng về biên giới, biển đảo, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biển và cửa khẩu cảng của Thành phố; góp phần tích cực vào sự phát triển của Thành phố.

Chú thích ảnh
Người dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ thích thú thử các món ăn tại gian hàng ẩm thực miễn phí.

 “Muốn kinh tế phát triển, xã hội an toàn chúng ta phải xây dựng cho được thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân các dân tộc thiểu số cùng Bộ đội biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, gắn với củng cố quốc phòng-an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm sao để mỗi một người dân vùng biên giới là một "chiến sỹ biên phòng”- bà Trần Kim Yến nhấn mạnh. 

Bà Trần Kim Yến bày tỏ tin tưởng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc thân yêu, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” được tổ chức trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò và quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân Thành phố trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tại TP Hồ Chí Minh với đặc thù là địa phương biên giới biển.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm thiết thực củng cố, tăng cường tình quân - dân gắn bó giữa những người lính biên phòng và nhân dân địa bàn biên giới biển, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn biên phòng Thành phố.

Chú thích ảnh
Khởi công xây dựng 1 căn nhà và sửa chữa 11 căn nhà cho hộ nghèo xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

“Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại xã biên giới biển Lý Nhơn, TP Hồ Chí Minh diễn ra trong ngày 25/2, bao gồm chương trình tuyên truyền về biên giới, biển đảo của Tổ quốc;  tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 350 gia đình tại xã Lý Nhơn; thực hiện công trình “Ánh sáng biên giới”, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, áo phao cho nhân dân trong xã; giao lưu văn nghệ; triển lãm ảnh về hoạt động của Bộ đội Biên phòng, các Đồn Biên phòng tại huyện Cần Giờ; tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà, tặng phương tiện sinh kế cho các gia đình chính sách khó khăn, gia đình cán bộ, chiến sỹ, người nghèo, Tổ tự quản an ninh trật tự, Tổ tàu thuyền tự quản an toàn tại huyện Cần Giờ. Tổng kinh phí dành cho “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại xã Lý Nhơn là hơn 1,5 tỷ đồng. 

Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại địa phương địa bàn biên giới biển khác của Thành phố gồm: Thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa, xã Thạnh An cũng sẽ được tổ chức từ ngày 26/2 đến ngày 2/3. Các Đồn biên phòng đóng tại các địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn và chính quyền  các địa phương nói trên là đơn vị trực tiếp tổ chức chương trình.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Tổ chức điểm 'Ngày hội Biên phòng toàn dân' tại xã Tân Tiến, Cà Mau
Tổ chức điểm 'Ngày hội Biên phòng toàn dân' tại xã Tân Tiến, Cà Mau

Chiều 25/2, Bộ Chỉ huy Bội Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và Huyện ủy, UBND huyện Đầm Dơi tổ chức điểm "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2023 tại xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN