TP Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành cần tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản nói riêng và ngành bất động sản nói chung vì đây là ngành có tác động lan tỏa rất lớn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh trong ngày 3/3.

Ngày 3/3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. 

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 12,7%; doanh thu du lịch tăng 115,8% so với cùng kỳ; khách du lịch quốc tế đến TP Hồ Chí Minh đạt hơn 319.000 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ (đầu năm 2022 còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không có khách du lịch quốc tế); số doanh nhiệp thành lập mới tăng 13%; tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm ước đạt hơn 93.000 tỷ đồng, đạt 19,83% dự toán  năm và tăng 5,9% so cùng kỳ.

Trong 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tăng 6,1% so với cùng kỳ; khối lượng vận tải hành khách tăng 58%; số lượng hành khách đi và đến TP Hồ Chí Minh bằng đường sắt tăng 158%, bằng đường hàng không tăng 94% so với cùng kỳ. Thành phố thu hút được khoảng 369 triệu USD, tăng 59% so với cùng kỳ; thu ngân sách tăng 5,95%; kim ngạch xuất khẩu tăng 3% so với cùng kỳ.

“Ngoài những tín hiệu khả quan, TP Hồ Chí Minh cũng đối mặt với một số khó khăn, điển hình là số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng 20,1% so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ việc đứt gãy đơn hàng xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ chưa hồi phục, sức mua yếu... Chưa kể, thị trường bất động sản gặp khó khăn, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng; nợ xấu nhiều ngân hàng tăng...”, bà Lê Thị Huỳnh Mai cho biết thêm.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho biết, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm cần phải đánh giá lại thật kỹ, bởi thực tế chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn âm - điều chưa từng có trong 20 năm qua. Trong thương mại - dịch vụ, mặc dù có tăng trưởng nhưng vẫn rất chậm vì tốc độ phục hồi du lịch và hoạt động vui chơi giải trí chưa như kỳ vọng; bất động sản giảm sâu 13%...

Liên quan đến các kết quả của tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: "Với kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố đã đạt được những kết quả khá tốt so với dự báo và chỉ tiêu đề ra. Đây là điều đáng mừng, cần cố gắng tiếp tục phát huy trong tháng 3 để kết thúc quý 1 như kế hoạch. Một điểm sáng khác trong tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố là trong đầu tư công, năm nay phân bổ vốn đầu tư công sớm hơn các năm. Cuối tháng 3 này, dự kiến HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ họp chuyên đề để phân bổ vốn cho 8 dự án lớn. TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi công được các dự án đầu tư công lớn, đã có sự chuyển biến, cần tiếp tục".

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp. 

Đối với những khó khăn trong 2 tháng đầu năm, ông Phan Văn Mãi cho biết, tình hình này đã được dự báo từ quý 4/2022 và tình hình kinh tế TP Hồ Chí Minh sẽ vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng cho đến hết quý 1 và quý 2/2023. Vì vậy, trong tháng 3, các sở, ban ngành, địa phương cần tập trung giải quyết cơ bản những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, người dân... Trong tuần này, Thành phố sẽ tổng hợp tất cả khó khăn, vướng mắc, phân công cho từng sở, ngành để sớm giải quyết dứt điểm. Đối với những việc kéo dài, phải xây dựng lộ trình cụ thể để giải quyết.

Đối với khó khăn của ngành bất động sản, ông Phan Văn Mãi đã phân công Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản nói riêng và ngành bất động sản nói chung. "Đây là ngành có tác động lan tỏa rất lớn, cần phải tập trung cao độ rà soát, giải quyết khó khăn của ngành. Các đơn vị, sở, ngành, UBND quận, huyện cần tập trung giải quyết theo tinh thần làm ngày làm đêm, bàn luận sao cho ra được sự thống nhất trong việc hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Có như vậy mới có được niềm tin của người dân, doanh nghiệp và giải quyết được những khó khăn mà các doanh nghiệp, người dân gặp phải", Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh tiếp Mục sư Franklin Graham
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh tiếp Mục sư Franklin Graham

Sáng 3/3, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham (Hoa Kỳ), Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan' Purse đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN