TP Hồ Chí Minh: Hoạt động mại dâm trên mạng đa dạng về hình thức và vỏ bọc

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, các đối tượng hoạt động mại dâm trên không gian mạng hiện rất đa dạng, với các hình thức hợp đồng cha nuôi, con nuôi; thu hút hàng ngàn người tham gia đường dây, thậm chí còn có cả những MC, người đẹp, diễn viên, thí sinh các cuộc thi sắc đẹp...

Chú thích ảnh
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 2/3.

Chiều 2/3, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động mại dâm trên không gian mạng hiện nay rất phức tạp và đa dạng về hình thức lẫn vỏ bọc. Theo đó, hành vi mua, bán dâm qua mạng thường được phát hiện dưới hình thức hợp đồng cha nuôi, con nuôi, thu hút hàng ngàn người tham gia đường dây, thậm chí còn có cả những MC, người đẹp, diễn viên, thí sinh các cuộc thi sắc đẹp...

"Hình thức hoạt động của các đối tượng này thường thỏa thuận qua ứng dụng, phần mềm, mạng xã hội, các nhóm kín... Họ không bị giới hạn thông tin, hình ảnh, không gian, đặc điểm địa lý và phạm vi hoạt động không giới hạn. Vì vậy, một số đối tượng thành lập đường dây, điều hành hoạt động mại dâm trải dài các tỉnh, thành, thậm chí xuyên quốc gia, vượt khỏi biên giới Việt Nam", Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, dù hình thức hoạt động mại dâm là truyền thống hay trên mạng thì đều vi phạm pháp luật. Thời gian qua, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết liệt trong hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm trên không gian mạng, qua đó đã phá vỡ nhiều đường dây. Chẳng hạn, trong năm 2022, cơ quan chức năng đã phá đường dây môi giới "sugar daddy" - "sugar baby" trên các ứng dụng Zalo và Telegram. Đường dây này do một sinh viên năm nhất trên địa bàn tổ chức, môi giới nhiều cô gái tham gia. Năm 2018, Công an TP Hồ Chí Minh cũng khám phá một đường dây môi giới mại dâm qua không gian mạng với người cầm đầu cư ngụ tại Hà Nội. Năm 2017, một đường dây môi giới mại dâm qua mạng, có sự tham gia của một số diễn viên, người mẫu, MC, thí sinh đạt giải phụ các cuộc thi sắc đẹp.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, để xử lý tình trạng này, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chuyên đề tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tránh xa tệ nạn trên; phối hợp nghiệp vụ với các đơn vị tổ chức thanh kiểm tra đột xuất với các cơ sở, đơn vị có dấu hiệu vi phạm; kết hợp với địa phương thực hiện giáo dục, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng vi phạm... 

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, hiện tệ nạn mại dâm đang có dấu hiệu phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Nạn mại dâm tại TP Hồ Chí Minh có sự xuất hiện của một số đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam góp vốn thành lập nhà hàng, khách sạn, karaoke, vũ trường... chuyên phục vụ cho người nước ngoài nhưng thực chất là hoạt động mại dâm trá hình. Ngoài ra, đối tượng hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, có nhiều hình thức lợi dụng kẽ hở của pháp luật, dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Nhiều quận, huyện chưa đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân
TP Hồ Chí Minh: Nhiều quận, huyện chưa đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân

Tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học không đồng đều giữa các cấp học và giữa các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN