Hơn 100 trí thức trẻ dự tuyển chức danh Phó chủ tịch xã tại 6 huyện nghèo ở Hà Giang


110 ứng viên là trí thức trẻ đã tham dự phỏng vấn tuyển chọn cho chức danh Phó chủ tịch xã tại 6 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang, đây là thông tin chính thức từ Sở Nội vụ tỉnh.

Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ tăng cường về làm Phó chủ tịch UBND xã cho 62 huyện nghèo trong cả nước của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường nguồn nhân lực có trình độ, giúp chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Hà Giang có 6 huyện nằm trong nhóm những huyện nghèo nhất nước, được hưởng ưu đãi theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trong số trên 100 ứng viên dự tuyển, Hà Giang được phép tuyển 65 trí thức trẻ để đảm nhận chức Phó chủ tịch xã ở 6 huyện nghèo.

110 ứng viên dự tuyển lần này đều tốt nghiệp đại học, đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Theo Ban tổ chức sát hạch xét tuyển: các ứng viên dự thi tuyển thông qua hình thức sát hạch, phỏng vấn theo nguyên tắc cạnh tranh; những người đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác sẽ được lựa chọn.

65 người trúng tuyển sẽ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước; đi thực tế cơ sở, xây dựng đề án phát triển kinh tế xã hội trước khi được bổ nhiệm về địa phương với chức danh chính thức là Phó chủ tịch UBND xã.

Công Hải

Hà Nội sẽ thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

Hà Nội sẽ chủ động đi đầu trong đổi mới công tác cán bộ. Theo đó, sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tín nhiệm để thay thế cán bộ một cách kịp thời, không chờ hết tuổi, không chờ hết nhiệm kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN