Lợi suất trái phiếu tăng cao kéo chứng khoán Mỹ đi xuống phiên 18/3

Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch ngày 18/3, giữa bối cảnh lợi tức trái phiếu tăng do các nhà đầu tư lo ngại lạm phát đã ảnh hưởng xấu đến cổ phiếu ngành công nghệ.

Chú thích ảnh
Một phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Khép phiên này, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,5% xuống 3.915,47 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 3% xuống 13.116,17 điểm, và chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm 0,5% xuống 33.862,17 điểm.

Các nhà đầu tư tỏ ra “khó nhọc” trong những phiên gần đây với tâm lý lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ đang phục hồi nhờ sự hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích của chính phủ sẽ kéo theo lạm phát tăng cao và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải chấm dứt các chính sách nới lỏng tiền tệ được triển khai khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 17/3 đã báo hiệu chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ không sớm chấm dứt, qua đó giúp chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng cao kỷ lục. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu tăng đã đảo ngược đà tăng của thị trường trong phiên 18/3.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vượt 1,7%. Chuyên gia Quincy Krosby của Prudential cho biết chỉ số sản xuất do chi nhánh Fed tại Philadelphia công bố đã tăng gấp đôi kể từ tháng Hai vừa qua, qua đó đẩy giá lên cao và giúp thuyết phục các nhà đầu tư rằng lạm phát có thể sắp cân kề.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, VN - Index tăng 14,85 điểm lên mức 1.200,94 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 628,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 15,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 250 mã tăng giá, 178 mã giảm giá và 85 mã đứng giá.

HNX - Index tăng 0,93 điểm lên 227,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 148 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 2.716,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 108 mã tăng giá, 99 mã  giảm giá và 65 mã đứng giá.

Q.Chung (TTXVN)
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới

Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) tăng mạnh lên mức kỷ lục trong phiên giao dịch 17/3 sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng triển vọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới và cho biết chính sách nới lỏng tiền tệ của họ sẽ không sớm kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN