Giá dầu Brent tiến sát mức 70 USD/thùng

Giá dầu tại châu Á tăng trong phiên chiều 15/3, với giá dầu Brent tiến gần đến mức 70 USD/thùng, khi số liệu cho thấy đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc tăng tốc khi bước sang năm 2021, từ đó thúc đẩy triển vọng nhu cầu năng lượng ở nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, ngoài khơi Vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent giao tháng 5 tăng 57 xu Mỹ, hay 0,8%, lên 69,79 USD/thùng vào lúc 14 giờ 48 phút (theo giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4 tăng 56 xu Mỹ, hay 0,9%, lên 66,17 USD/thùng. 

Số liệu cho thấy tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2/2021 tăng tốc, vượt qua các dự báo, trong khi số liệu về mức tiêu thụ hàng ngày của các nhà máy lọc dầu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà phân tích Seng Yick Tee của công ty tư vấn SIA Energy của Trung Quốc cho rằng ngành công nghiệp nặng của nước này đã tăng trưởng mạnh khi sản lượng xi măng, thép, than và nhôm tăng ở mức hai con số so với mức của năm 2019, trước khi đại dịch bùng phát.  

Một yếu tố khác cũng hỗ trợ giá dầu là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới là Saudi Arabia đã giảm nguồn cung "vàng đen" cho tháng 4 đối với ít nhất là bốn khách hàng ở châu Á tới 15%, trong khi đáp ứng nhu cầu bình thường hàng tháng của các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ.  

Quyết định trên của Saudi Arabia được đưa ra khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước liên minh, còn gọi là OPEC+, đầu tháng này đã tiếp tục duy trì mức cắt giảm sản lượng gần như trước trong tháng 4.

Tại Mỹ, công ty nghiên cứu IIR Energy cho biết, công suất hàng tuần của các nhà máy lọc dầu tăng 1,6 triệu thùng/ngày, khi nhiều nhà máy nối lại hoạt động hơn sau khi bị gián đoạn do cơn bão mùa Đông ở Texas vào tháng trước.

Lê Minh (TTXVN)
Giá dầu Brent tiến gần mốc 70 USD/thùng phiên sáng 15/3
Giá dầu Brent tiến gần mốc 70 USD/thùng phiên sáng 15/3

Trong phiên giao dịch sáng 15/3, giá dầu Brent tăng lên gần mốc 70 USD/thùng, nhờ lực đẩy từ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, cũng như tâm lý lạc quan về sự phục hồi kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu trong nửa cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN