Aston Martin chào bán IPO trị giá 5,7 tỷ USD

Nhà sản xuất xe thể thao hạng sang Aston Martin của nước Anh ngày 3/10 thông báo họ chào bán cổ phiếu được phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá lên tới 4,33 tỷ bảng (tương đương 5,7 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán London. Hiện Aston Martin đang bán 25% cổ phần hoặc 57 triệu cổ phiếu.

Chú thích ảnh
Mẫu xe "Vanquish S" của hãng Aston Martin trưng bày tại Triển lãm ô tô quốc tế ở Paris, Pháp, ngày 31/1/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo cùng ngày, giới chức của thương hiệu xe - từng được điệp viên James Bond 007 và các ngối sao thể thao yêu thích - cho biết cổ phiếu được phát hành lần đầu ra công chúng của họ được chào với giá 19 bảng/cổ phiếu.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Andy Palmer khẳng định: "Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán London khẳng định một bước ngoặt lịch sử đối với Aston Martin. Chúng tôi rất vui mừng trước phản ứng tích cực của các nhà đầu tư trên khắp thế giới và chúng tôi tiếp tục chào đón các cổ đông mới đến đăng ký... Chúng tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào việc tiếp tục chiến lược tăng trưởng thú vị và tham vọng của mình".

Các dòng xe của Aston Martin đã từ lâu được rất nhiều diễn viên Hollywood, các ngôi sao thế giới và hoàng gia Anh rất yêu thích.

Dòng xe của Aston Martin từng xuất hiện trong các phim Goldfinger năm 1964 và Thunderball năm 1965 và gần đây nhất là Spectre năm 2015.

Ng. Tiến (TTXVN)
Hãng Aston Martin thu hồi xe lỗi
Hãng Aston Martin thu hồi xe lỗi

Hoạt động thu hồi xe lỗi tại Trung Quốc sẽ được bắt đầu kể từ ngày 1/8/2017. Aston Martin sẽ thay thế miễn phí những bộ phận bị lỗi sau khi tiến hành kiểm tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN