Bí ẩn đằng sau chiếc Aston Martin của James Bond

Chiếc Aston Martin DB5 của James Bond đã vượt qua một loạt vụ nổ lớn và các pha mạo hiểm trong quá trình quay phần mới nhất Skyfall (Bầu trời sụp đổ), trong đó có một cảnh chiếc xe vô giá nổ tung và bốc cháy ngùn ngụt.


18 bộ phận được in ra để “lắp ghép” thành chiếc Aston Martin như khán giả thấy trên màn ảnh rộng.



Tuy nhiên, các nhà sản xuất mới đây đã tiết lộ bí ẩn đằng sau pha mạo hiểm này: nếu mất chiếc xe, họ chỉ cần… in ra một chiếc khác. Để chuẩn bị cho bộ phim, nhà sản xuất đã tạo ra ba phiên bản của Aston Martin DB5, với kích thước bằng 1/3 xe thật, bằng cách sử dụng một chiếc máy in 3D lớn.


Aston Martin DB5 là dòng xe sang do Aston Martin sản xuất, ra mắt từ năm 1963, kế tiếp serie DB4. Một chiếc Aston Martin đời 1955 có thể có giá tới 2,5 triệu bảng, trở thành một trong những chiếc xe đắt nhất của Anh từng được bán.


Mẫu xe khi đã hoàn thành, giống xe thật tới từng chi tiết.



Trong khi đó, mẫu xe nhái Aston Martin DB5 trong Skyfall được nhà sản xuất đặt hàng công ty Propshop Modelmakers của Anh thiết kế. Propshop là công ty chuyên sản xuất các dụng cụ biểu diễn. Họ đã sử dụng máy in khổng lồ Voxeljet đã in ra chiếc xe.


Giám đốc của Propshop, Ingo Ederer cho biết, họ có thể dễ dàng in ra chiếc xe thể thao huyền thoại trong một mảnh với tỉ lệ 1:3 bằng máy in siêu hạng VX4000, loại máy in có thể tạo ra những khối mẫu ba chiều có thể tích tới 8 mét khối. Nhưng họ đã chọn một cách tiếp cận khác.


Chiếc Aston Martin DB5 xuất hiện cùng Daniel Craig (thủ vai James Bond) trong Skyfall.



Để đảm bảo chiếc xe giống thật đến từng chi tiết, Propshop quyết định lắp ghép chiếc xe từ 18 bộ phận in rời. Toàn bộ xe được chịu lực bởi khung thép, và hầu như việc lắp ráp diễn ra giống hệt như quá trình lắp ghép xe thật gần nửa thế kỷ trước.



T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN