Tổng Thư ký NATO muốn các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định các đồng minh cần tăng chi tiêu quốc phòng, như đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu muốn duy trì mối quan hệ quốc phòng xuyên Đại Tây Dương quan trọng này.

Trong báo cáo thường niên năm 2016 của NATO công bố ngày 13/3, TTK Stoltenberg nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sức mạnh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong suốt gần 70 năm qua, quan hệ đối tác đặc biệt giữa châu Âu và Bắc Mỹ đã đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho cả 2 bờ Đại Tây Dương.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) gặp Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, ngày 20/2. Ảnh:AFP/TTXVN

Do đó, trong năm 2017, các nước cần tăng gấp đôi nỗ lực nhằm duy trì động lực tích cực cũng như thúc đẩy các nỗ lực quốc gia trong việc duy trì các cam kết đối với tổ chức này.


Trong thời gian gần đây, chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần thúc ép các nước đồng minh NATO thực hiện cam kết dành 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm cho quốc phòng đến năm 2024. Tuy nhiên, báo cáo hàng năm của NATO cho biết chỉ 5 nước gồm Mỹ, Anh, Hy Lạp, Ba Lan và Estonia, đáp ứng cam kết này, trong khi Washington vẫn đóng góp gần 70% chi tiêu quốc phòng cho NATO.


Dư luận cho rằng việc đáp ứng mục tiêu 2% đề ra có thể gây ra quan ngại ở châu Âu. Đơn cử như Đức, hiện tăng trưởng GDP của nước này đạt 1,2%, song tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% sẽ khiến ngân sách quốc phòng của Berlin ngang với mức của Nga là khoảng 65 tỷ euro (khoảng 60,45 tỷ USD).


Năm 2016, chi tiêu quốc phòng của NATO tăng 3,8% tức khoảng 10 tỷ USD.


TTXVN/Tin Tức
Mỹ có thể lập 'NATO châu Á' đối phó Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ có thể lập 'NATO châu Á' đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Chuyên gia Mỹ đề xuất nước này có thể vận động thiết lập một tổ chức an ninh tập thể tạo ra khả năng răn đe nhằm mục đích ngăn chặn sự phiêu lưu của Trung Quốc và thay đổi các tính toán chiến lược của Bắc Kinh trong hoạt động xây dựng đảo trái phép ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN