De Heus - Hùng Nhơn thúc đẩy đầu tư chăn nuôi công nghệ cao ở Gia Lai

De Heus và Hùng Nhơn đặt mục tiêu mở rộng chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai giai đoạn 2025 - 2030, nâng tổng vốn đầu tư lên 2.800 tỷ đồng và phát triển hệ sinh thái gồm vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu.

Ngày 8/12, Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai nhằm trao đổi kế hoạch hợp tác, mở rộng đầu tư chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2025-2030. Các dự án hướng tới tiêu chuẩn Halal, ISO và thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, góp phần đưa Gia Lai trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực.

Chú thích ảnh
Đại diện hai tập đoàn trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ tỉnh Gai Lai.

Tại buổi làm việc, hai tập đoàn giới thiệu định hướng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai, gồm vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu. De Heus và Hùng Nhơn xác định Gia Lai là địa bàn trọng tâm trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao khu vực miền Trung - Tây Nguyên, hướng đến hình thành vùng nguyên liệu an toàn dịch bệnh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Liên doanh De Heus - Hùng Nhơn hiện triển khai dự án Trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai tại xã Ia Le, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 5/2024, đã vận hành giai đoạn 1 và dự kiến hoàn thành quý I/2026. Khi hoạt động ổn định, dự án cung cấp khoảng 24.000 con giống mỗi năm cho thị trường miền Trung - Tây Nguyên.

Song song đó, nhà máy sản xuất thức ăn De Heus tại KCN An Nhơn - Gia Lai, công suất 150.000-200.000 tấn/năm, hoạt động từ năm 2015, sẽ được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu và hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho đại diện hai tập đoàn.

Ông Johan Van Den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á cho biết, chiến lược 2025-2030 tại Gia Lai tập trung vào các dự án chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu theo chuỗi khép kín, ứng dụng công nghệ cao và kiểm soát nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh. Trong đó, việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và độc tố nấm mốc trong thức ăn, cùng quy trình chọn giống theo chuẩn quốc tế sẽ giúp tạo nguồn giống có sức đề kháng tốt, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính, trong đó có thị trường Halal.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết thêm, hệ thống chuồng trại của liên doanh được tự động hóa hoàn toàn từ khâu cho ăn, uống đến xử lý môi trường, bảo đảm an toàn sinh học và ổn định chất lượng sản phẩm. Cùng với Gia Lai, liên doanh De Heus - Hùng Nhơn cũng đã đầu tư và vận hành các dự án tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, từng bước hình thành hệ thống tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Nguyên.

Theo đó, hai tập đoàn đề xuất tỉnh Gia Lai xem xét cơ chế hợp tác công - tư để xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, phù hợp chiến lược phát triển nông nghiệp gắn với xuất khẩu. Hai tập đoàn cũng dự kiến phát triển vùng nguyên liệu ngô quy mô lớn thông qua mô hình liên kết với hợp tác xã nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, truy xuất nguồn gốc và tạo sinh kế bền vững cho nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao nỗ lực của hai tập đoàn và khẳng định sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đưa Gia Lai trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang kêu gọi đầu tư như chăn nuôi công nghệ cao, chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và vùng nguyên liệu; đồng thời đề xuất nghiên cứu khu vực đèo An Khê - vị trí phù hợp để phát triển chăn nuôi quy mô lớn.

Nhân dịp này, đại diện De Heus và Hùng Nhơn trao tặng 500 triệu đồng cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

PVH
Từ hợp tác De Heus - Hùng Nhơn đến chiến lược nông nghiệp xanh Việt Nam - Hà Lan
Từ hợp tác De Heus - Hùng Nhơn đến chiến lược nông nghiệp xanh Việt Nam - Hà Lan

Sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia như De Heus (Hà Lan) và Heineken Việt Nam, cùng Tập đoàn Hùng Nhơn đang định hình một chuỗi hợp tác mới trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và xuất khẩu bền vững, đồng thời khẳng định tiềm năng kinh tế xanh của Việt Nam trên bản đồ nông nghiệp toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN